Năm nước ASEAN ký kết hợp đồng khung về dịch vụ chuyển tiền qua mạng

11:11, 26/11/2010

Trong khuôn khổ Chương trình Hội nghị Bưu chính viễn thông các nước Đông Nam Á lần thứ 17 (ASEANPOST) và các nước Đông Nam Á mở rộng lần thứ 4 (ASEANPOST++ ) đang diễn ra tại Đà Nẵng, sáng 26-11, 5 nước thành viên ASEAN đã tiến hành ký kết hợp đồng khung về dịch vụ chuyển tiền qua mạng.

Trong khuôn khổ Chương trình Hội nghị Bưu chính viễn thông các nước Đông Nam Á lần thứ 17 (ASEANPOST) và các nước Đông Nam Á mở rộng lần thứ 4 (ASEANPOST++ ) đang diễn ra tại Đà Nẵng, sáng 26-11, 5 nước thành viên ASEAN đã tiến hành ký kết hợp đồng khung về dịch vụ chuyển tiền qua mạng.

Lãnh đạo 5 nước ký hợp đồng khung về dịch vụ chuyển tiền qua mạng.
Lãnh đạo 5 nước ký hợp đồng khung về dịch vụ chuyển tiền qua mạng.
Theo đó, quan chức ngành Bưu chính các nước đã thống nhất quan hệ hợp tác trong việc phát triển kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng thị trường Bưu chính trong khối ASEAN nói riêng và trong khu vực Châu Á nói chung. Đồng thời, trên cơ sở các nội dung đã thống nhất tại Hội nghị, 5 nước Đông Nam Á là: Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia và Indonesia đã ký kết hợp đồng khung về dịch vụ chuyển tiền qua mạng. Đây là hình thức dịch vụ chuyển tiền mới hiện đại, nhanh chóng, chất lượng, an toàn, chính xác nhưng chi phí thấp mà 5 nước đạt được sau một thời gian chuẩn bị, triển khai các bước có liên quan (như xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, chuẩn bị con người, điều kiện liên kết hoạt động...).

Theo Bộ Bưu chính viễn thông Việt Nam, mục đích của dịch vụ chuyển tiền qua mạng được 5 nước trong khu vực ký kết nhằm hỗ trợ, giúp đỡ và phục vụ cộng đồng, chủ yếu là đối tượng người lao động tại các nước, nhất là người tham gia xuất khẩu lao động.

Cũng theo Bộ Bưu chính viễn thông Việt Nam, hợp đồng khung được ký kết lần này là bước tiến quan trọng trong hợp tác của ngành Bưu chính viễn thông các nước về dịch vụ vận chuyển tiền qua mạng. Đây sẽ là bước khởi đầu có ý nghĩa để các nước khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng dịch vụ của Bưu chính viễn thông đã được triển khai khá hoàn chỉnh./.
(ĐCSVN)