Ninh Thuận: Quốc lộ 27 và 1A đã thông xe

11:11, 02/11/2010

Để khai thông ách tắc giao thông trên tuyến QL27 từ Phan Rang – Đà Lạt và QL 1A tuyến Bắc – Nam, tại những đoạn đường bị ngập nước, lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông, thanh niên xung kích... đã túc trực để hướng dẫn.

[links(right)] Báo Nhân dân điện tử đưa tin, đến chiều nay (2/11), lượng mưa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã giảm. Tuy nhiên mực nước trên một số tuyến giao thông huyết mạch vẫn còn cao. Chính quyền, nhân dân trên địa bàn đã chủ động dùng người làm cọc tiêu để hướng dẫn xe ô tô chạy qua những điểm ngập nặng. QL 1A và QL 27 nhờ vậy đã thông suốt.

Lực lượng công an huyện Ninh Sơn túc trực ở khu vực Đèo Cậu hướng dẫn thông xe tuyến Phan Rang – Đà Lạt và giúp dân đi qua an toàn ở đoạn đường bị ngập đang rút nước.
Lực lượng công an huyện Ninh Sơn túc trực ở khu vực Đèo Cậu hướng dẫn thông xe tuyến Phan Rang – Đà Lạt và giúp dân đi qua an toàn ở đoạn đường bị ngập đang rút nước.
Để khai thông ách tắc giao thông trên tuyến QL27 từ Phan Rang – Đà Lạt và QL 1A tuyến Bắc – Nam, tại những đoạn đường bị ngập nước ở khu vực Đèo Cậu, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn và Cầu Ngòi, TP Phan Rang – Tháp Chàm, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Thanh tra giao thông (Sở Giao thông Vận tải), thanh niên xung kích... đã chia tổ, nhóm túc trực để hướng dẫn hàng trăm xe ô tô bị mắc kẹt ở hai tuyến đường trên nhiều ngày qua, lần lượt di chuyển và tiếp tục hành trình an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCLB tỉnh, tính đến 12 giờ ngày 2-11, Ninh Thuận có 4 người mất tích. 4.897 ngôi nhà bị ngập, 437 nhà bị sập đổ, hư hỏng và tốc mái; 11.897 ha cây trồng các loại bị ngập; hàng chục ngàn con gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi; các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã, liên huyện bị sạt lở gần 37km; hệ thống kênh mương bị sạt lở, bồi lắp: 782m; Hồ Phước Trung ở huyện Bác Ái đang thi công bị vỡ một đoạn dài 30m, sâu 14m; 12 ghe đánh bắt hải sản của ngư dân bị chìm; hàng trăm ha nuôi tôm bị mất trắng.... ước tính tổng giá trị thiệt hại ban đầu trên 200 tỷ đồng. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tỉnh đã di dời 6.554 hộ/26.216 khẩu ở các huyện Ninh Phước: 1.047 hộ, Ninh Hải: 1.052 hộ, Ninh Sơn: 365 hộ, Thuận Bắc: 175 hộ, Thuận Nam: 213 hộ, Phan Rang Tháp Chàm: 3.712 hộ đến nơi an toàn, đồng thời cấp đủ lượng thực và nước uống cho người dân vùng ngập lũ.

Dẫn nguồn tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Ninh Thuận, báo nhân dân cho biết, trong hai ngày 3 và 4-11 sẽ tiếp tục có mưa từ 50 đến 100mm, nên các sông suối trên địa bàn tỉnh có khả năng lũ dâng lên cao vượt mức báo động ba. UBND tỉnh đã có Công điện khẩn số 4943/CĐ-UBND tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai công tác phòng chống lũ khẩn cấp trên địa bàn tỉnh, đồng thời tập trung khắc phục hậu quả.

Cụ thể đã chỉ đạo ngành y tế tổ chức sơ cấp cứu, phát thuốc cho những người bị bệnh, lạnh do lũ và triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường ở các vùng ngập lũ; lực lượng vũ trang tổ chức sữa và dựng lại nhà của cho nhân dân khi lũ rút, sớm đảm bảo giao thông các tuyến được thông suốt và chủ động đối phó có hiệu quả nếu lũ đổ về trong hai ngày 3 và 4-11.

Theo Nhân dân