Già làng K’Brô - 36 năm gắn bó với cây chè

05:12, 23/12/2010

Ở vùng dân tộc thiểu số Di Linh, rất ít người còn sản xuất cây chè. Và chắc chắn không có ai hơn già làng K’Brô (thôn 4 - xã Liên Đầm) vì hiện nay ông còn 1,4 ha chè. Già làng kể lại: Năm 1974, gia đình ông đã trồng 3 ha chè. Trong thời kỳ cây cà phê phát triển mạnh, không như mọi người ông vẫn còn giữ lại 1,4 ha để tiếp tục canh tác.

aa
Già làng K’Brô
Ở vùng dân tộc thiểu số Di Linh, rất ít người còn sản xuất cây chè. Và chắc chắn không có ai hơn già làng K’Brô (thôn 4 - xã Liên Đầm) vì hiện nay ông còn 1,4 ha chè. Già làng kể lại: Năm 1974, gia đình ông đã trồng 3 ha chè. Trong thời kỳ cây cà phê phát triển mạnh, không như mọi người ông vẫn còn giữ lại 1,4 ha để tiếp tục canh tác.

Tuy trồng bằng giống chè hạt, năng suất không cao, nhưng ông đã cố gắng chăm sóc, nên cứ mỗi tháng, gia đình ông thu hái 3 lần, mỗi lần được 0,5 tấn chè búp tươi. Với lượng chè thu hái được, gia đình ông có một khoản thu nhập để trang trải cuộc sống hàng ngày. Nhiều người khuyên bảo già làng nên chặt bỏ cây chè để trồng cây khác, nhưng ông đều từ chối. Vì theo ông, sản xuất rất cần đến tính vững chắc. Chỉ độc nhất sản xuất cây cà phê thì đôi lúc cũng bấp bênh do giá cả bất thường, không ổn định. Chính nhờ thu nhập từ cây chè đã hỗ trợ cho gia đình ông tích luỹ được nguồn thu từ 4 ha cà phê, giành dụm được khoản tiền trên 700 triệu đồng tiền để xây dựng một căn nhà khang trang và mua sắm cơ giới (máy cày, máy bơm nước…) và vật dụng sinh hoạt trong gia đình, lo chuyện ăn học cho các con trong gia đình. Nếu không, gia đình già làng K’Rô sẽ gặp khó khăn, vì đông con cháu.

Thấy cách làm ăn của K’Brô nhiều người trong buôn làng bắt chước, học tập nhưng rất khó vì không còn đất để trồng chè. Già làng K’Brô là 1 trong số 15 người trồng và chế biến chè tiêu biểu của huyện Di Linh được tôn vinh trong dịp Lễ hội Văn hoá Trà Lâm Đồng lần thứ 3.

Bùi Trưởng