Thuỵ Điển rúng động trước vụ khủng bố đầu tiên trong 3 thập niên

02:12, 13/12/2010

Không ai thiệt mạng trừ kẻ đánh bom bị tình nghi, nhưng hai vụ nổ ở thủ đô của Thuỵ Điển đã làm cả quốc gia chưa từng xảy ra vụ tấn công khủng bố nào trong hơn 3 thập niên qua bàng hoàng.

Không ai thiệt mạng trừ kẻ đánh bom bị tình nghi, nhưng hai vụ nổ ở thủ đô của Thuỵ Điển đã làm cả quốc gia chưa từng xảy ra vụ tấn công khủng bố nào trong hơn 3 thập niên qua bàng hoàng.

Hiện trường vụ tấn công khủng bố đầu tiên ở Thuỵ Điển trong hơn 30 năm qua.
Hiện trường vụ tấn công khủng bố đầu tiên ở Thuỵ Điển trong hơn 30 năm qua.
Hai người đã bị thương trong vụ nổ ngày 11/12 tại trung tâm Stockholm trong hai vụ nổ làm rung chuyển khu trung tâm thủ đô Stockholm được xác định là loạt vụ đánh bom liều chết đầu tiên trong lịch sử Thuỵ Điển. Quốc gia trong vùng Scandinavia lâu nay vẫn tự hào đã tạo được một xã hội ổn định, hòa bình và tránh không để bị can dự vào những biến động đã hoành hành ở hầu hết những nơi khác tại châu Âu.

Những người chứng kiến tận mắt đã phát tán những đoạn video nghiệp dư về vụ tấn công, cho thấy một chiếc xe hơi đang cháy đậu gần một con phố buôn bán sầm uất trong thủ đô Stockholm. Người ta nghe nhiều tiếng nổ phát ra từ xác chiếc xe bị bốc cháy, mà theo nhà chức trách thì trong đó có các bình chứa xăng.

Gần như ngay sau đó, mọi người kinh hoàng khi một vụ nổ lớn nữa làm rung chuyển khu vực này, gần nơi chiếc xe cháy. Đài truyền hình cũng cho thấy xác một người đàn ông, được phát hiện sau vụ nổ thứ hai. Truyền thông Thụy Điển mô tả người đàn ông chết trong vụ này là một tên đánh bom tự sát, đã mang theo bom ống và một túi đeo lưng chất đầy đinh.

Cảnh sát Thụy Điển chưa xác nhận những tin trên. Nhưng khi lên tiếng tại một cuộc họp báo ở Stockholm, Thủ tướng Thụy Điển Fredrik Reinfeldt nói rằng nhà chức trách đang coi các vụ nổ này là hành vi khủng bố.

Tổng Giám đốc cơ quan an ninh Thụy Điển, ông Anders Thornberg cho biết nhà chức trách đang điều tra xem có phải hai vụ nổ này có liên hệ đến một e-mail trên Internet mà một tổ chức truyền thông của Thụy Điển đã nhận được mấy phút trước khi xảy ra các vụ nổ hay không.
Ông Thornbeg giải thích e-mail này dường như có mục đích nhắn với cảnh sát an ninh Thụy Điển rằng các vụ đánh bom có liên quan đến sự phẫn nộ của người Hồi giáo về những tranh biếm họa chống Hồi giáo và cuộc chiến tại Afghanistan.

Truyền thông Thụy Điển cho hay e-mail này cũng gồm một đoạn ghi âm chỉ trích điều gọi là sự im lặng của Thụy Điển đối với vụ tranh biếm họa chế diễu đấng Tiên Tri Muhammad của Hồi giáo, chỉ trích đạo quân 500 binh sỹ của Thụy Điển tại miền bắc Afghanistan và đe dọa tấn công người dân Thụy Điển.

Theo Dân Trí