Thưởng 30 triệu đồng cho 6 cá nhân phát hiện và giao nộp 2 sưu tập đàn đá

04:01, 20/01/2011

Ngày 20/1/2010, Bảo tàng Lâm Đồng đã long trọng tổ chức Lễ khen thưởng cho 6 người có công phát hiện và giao nộp 2 sưu tập đàn đá cổ cho Nhà nước gồm các ông: Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Trọng (thôn 8, Hòa Ninh, Di Linh), Nguyễn Văn Ninh (khu 3, B’Lao, Bảo Lộc), Nguyễn Văn Thanh (Vũng Tàu), Võ Đức Hồng (Tân Nghĩa, Di Linh), Thái Văn Tĩnh (thôn 9, Liên Đầm, Di Linh).

Ngày 20/1/2010, Bảo tàng Lâm Đồng đã long trọng tổ chức Lễ khen thưởng cho 6 người có công phát hiện và giao nộp 2 sưu tập đàn đá cổ cho Nhà nước gồm các ông: Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Trọng (thôn 8, Hòa Ninh, Di Linh), Nguyễn Văn Ninh (khu 3, B’Lao, Bảo Lộc), Nguyễn Văn Thanh (Vũng Tàu), Võ Đức Hồng (Tân Nghĩa, Di Linh), Thái Văn Tĩnh (thôn 9, Liên Đầm, Di Linh).

Sưu tập đàn đá Hòa Nam gồm 30 thanh đá đá (18 nguyên, 12 gãy) do gia đình ông Nguyễn Văn Thắng phát hiện được trong khi đào hố trồng cà phê ở vườn nhà (thôn 8, Hòa Nam, Di Linh) năm 2003, sau đó ông cho 2 người bà con ở Bảo Lộc và Vũng Tàu. Anh Nguyễn Văn Trọng (con trai ông Thắng) là người có công cùng cán bộ bảo tàng đi mang đàn đá về nộp cho Nhà nước. Đàn đá Liên Đầm gồm 23 thanh (4 thanh gãy) do ông Võ Đức Hồng  ở Tân Nghĩa, Di Linh phát hiện tại vườn nhà ông Thái Văn Tĩnh (thôn 9, Liên Đầm, Di Linh) vào ngày 3/12/2008 trong khi đang làm thuê. Qua giám định khoa học về mặt khảo cổ học, âm nhạc học cho thấy: 53 thanh đá trên (thuộc 2 sưu tập Hòa Nam và Liên Đầm) là những cổ vật thuộc loại hình đàn đá – một loại nhạc khí cổ của nhân loại, phải qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng mới sắp xếp thành bộ với các cung bậc theo thang âm cổ.

Hai sưu tập đàn đá Hòa Nam và Liên Đầm là những bộ đàn đá cổ xưa có niên đại Sơ kỳ cổ đại (âm nhạc) cách ngày nay 3.000 – 3.500 năm, là những cổ vật quý giá – chứng tích của một nền văn hóa nghệ thuật cổ đại mà chủ nhân là những cư dân đã sống ở Nam Trường Sơn Việt Nam. Tại buổi lễ, ông Phạm Hữu Thọ - Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng, đã biểu dương tinh thần giao nộp cổ vật cho Nhà nước của các cá nhân, không tư hữu làm của riêng; và trao tặng thưởng trị giá 12 triệu cho 2 ông Võ Đức Hồng và Thái Văn Tĩnh vì đã có công phát hiện sưu tập đàn đá Liên Đầm và 18 triệu đồng cho 4 ông: Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Văn Thanh vì đã có công phát hiện đàn đá Hòa Nam.

Hiện cả 2 sưu tập đàn đá đang được trưng bày tại Bảo tàng Lâm Đồng (4 Hùng Vương, Đà Lạt) để phục vụ khách tham quan tìm hiểu.

Quỳnh Uyển