Điều trị bằng I-ốt phóng xạ - Sinh con phát triển bình thường

03:01, 20/01/2011

Đề tài khoa học “Đánh giá kết quả bệnh nhân cường giáp điều trị bằng Iốt phóng xạ (I-131) tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng” của ông Lê Minh Thanh và cộng sự đã nghiên cứu trên 1.080 bệnh nhân cường giáp được điều trị bằng I ốt phóng xạ từ năm 1987 đến tháng 9/2009 và được theo dõi sau điều trị ít nhất 1 năm tại Khoa Y học hạt nhân (BVĐK Lâm Đồng).

Đề tài khoa học “Đánh giá kết quả bệnh nhân cường giáp điều trị bằng Iốt phóng xạ (I-131) tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng” của ông Lê Minh Thanh và cộng sự đã nghiên cứu trên 1.080 bệnh nhân cường giáp được điều trị bằng I ốt phóng xạ từ năm 1987 đến tháng 9/2009 và được theo dõi sau điều trị ít nhất 1 năm tại Khoa Y học hạt nhân (BVĐK Lâm Đồng).

Trong số bệnh nhân cường giáp (được điều trị từ 1 đến 3 liều I-131) có 923 nữ, 157 nam, độ tuổi trung bình 35, kết quả có 928 bệnh nhân khỏi bệnh (chiếm 86%), 11 bệnh nhân chưa khỏi bệnh (1%), 140 bệnh nhân biến chứng nhược giáp (13%). Tỉ lệ nhược giáp tích lũy mỗi năm là 2,16%. Nhóm nghiên cứu không phát hiện các biến chứng như: Ung thư máu, ung thư tuyến giáp, đặc biệt là đột biến di truyền đối với bệnh nhân điều trị cường giáp bằng I ốt phóng xạ.
Ngược lại, đề tài nghiên cứu ghi nhận có 163 trẻ em (83 nam, 80 nữ) được sinh ra từ các bà mẹ sau khi nhận liều I-131 điều trị đều phát triển bình thường.

DH