Ngày Tết, nhiều dịch vụ tăng giá

03:02, 05/02/2011

(LĐ online) - Mồng 3 Tết, theo ghi nhận của Lâm Đồng Online, lượng khách đổ về Đà Lạt tham quan khá đông. Theo đó, các dịch vụ phục vụ du khách trong những ngày đầu năm mới đã tăng lên từ 10 đến 40% so với những ngày thường.

(LĐ online) - Mồng 3 Tết, theo ghi nhận của Lâm Đồng Online, lượng khách đổ về Đà Lạt tham quan khá đông. Theo đó, các dịch vụ phục vụ du khách trong những ngày đầu năm mới đã tăng lên từ 10 đến 40% so với những ngày thường.

Du khách đạp vịt trên hồ Xuân Hương.
Du khách dạo du thuyền trên hồ Xuân Hương những ngày đầu năm mới.
Chủ một số nhà hàng, khách sạn trên địa bàn phường 1 (Đà Lạt) cho biết, giá phòng đặt theo Tour du lịch trong những ngày Tết tăng từ 30 – 40 %. Theo đó, giá mỗi phòng nghỉ dành cho 2 người ngày thường có giá từ 180.000 – 200.000 đ/ngày tăng lên 300.000 đ/ngày. Riêng những khách sạn có gắn sao giá phòng vẫn được giữ nguyên, dao động từ 60 – 100 USD/ngày.

Trong khi những nhà hàng lớn, có uy tín trong thành phố vẫn giữ nguyên giá cũ thì một sô nhà hàng ăn, uống nhỏ lẻ tại trung tâm thành phố và gần các điểm du lịch giá cả tăng mạnh. Cụ thể, mỗi dĩa cơm phần ngày thường từ 35.000 – 40.000đ nay tăng lên 50.000đ, bún giò Huế từ 25.000đ tăng lên 30.000 – 35.000đ/tô. Giá mỗi chai Number One từ 10.000 tăng lên 12.000đ…

Nguyên nhân tăng giá đươc các chủ đưa ra là do dịp Tết giá công thuê lao động cao hơn gấp 2 – 3 lân so với những ngày thường. Do đó, phải tăng giá để bù vào công thuê lao động ngày Tết.

Tuy nhiên, “choáng” nhất vẫn là giá xe thồ, vá săm xe ngày Tết. Theo ghi nhân của Lâm Đồng Online, trong những ngày đầu năm mới, do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao đột biến, trong khi các hãng Taxi không thể đáp ứng đủ, nhất là trong giờ cao điểm, nhiều du khách đã phải đi bằng xe thồ hoặch thuê xe máy. Xe thồ ngày tết giá 15.000/km (ngày thường là 7.000/km). Giá vá săm xe là 15.000/miếng trong khi đó ngày thường là 8.000đ/miếng.

Trước đó, Phòng nghiệp vụ du lịch (Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch) cho biết, trong dịp Tết này, ngành chức năng trong tỉnh cho phép các đơn vụ kinh doanh các dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, đi lại, giải trí… được phép tăng giá nhưng không quá 50% so với những ngày thường.

Trừ một số dịch vụ nhỏ lẻ, mang tính chất bộc phát đã tăng giá cao hơn so với quy định của ngành chức năng, về cơ bản, các đơn vị, tổ chức kinh doanh và liên quan đến hoạt động du lịch đã tăng giá không quá 50%, như vậy là phù hợp với quy định của tỉnh.

Khắc Lịch