Người truyền lửa nghề cao quý

04:02, 24/02/2011

Đó là Bác sĩ Phạm Thanh Liêm - Phó Giám đốc Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch Đà Lạt vừa vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 
BS Phạm Thanh Liêm - Phó Giám đốc Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch Đà Lạt vừa vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay. Ông chia sẻ: “Xác định nghề y là nghề cao quý, được nhân dân tôn vinh là thầy, công việc vất vả, vì liên quan đến tính mạng người bệnh, nếu sai sót sẽ ảnh hưởng tính mạng con người. Thầy thuốc chữa bệnh không chỉ bằng thuốc, mà chữa cả bằng tinh thần thì bệnh nhân mới mau khỏi bệnh”.


Tốt nghiệp chuyên khoa ngoại sản của Trường Đại học Y Hà Nội năm 1992, BS Liêm không chọn con đường trở về quê hương Nam Định, mà tình nguyện vào Lâm Đồng công tác tại Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch Đà Lạt. Từ đó đến nay đã gần 20 năm chuyên tâm với nghề, BS Liêm đã không ngừng học tập để đạt trình độ bác sĩ chuyên khoa cấp I về sản khoa và chuyên khoa sơ bộ về YHCT, học về kỹ thuật laser ở Tp.HCM. Vừa chữa bệnh, vừa học tập, nghiên cứu khoa học, BS Liêm là một trong số thầy thuốc của Bệnh viện Đông y trong tỉnh say mê nghiên cứu và đã có một số công trình nghiên cứu cấp cơ sở như: Điều trị vết trắng âm hộ (bạch sản) bằng laser CO2 kết hợp điều trị YHCT; điều trị rối loạn chức năng đại tràng bằng phương pháp YHCT…

Đặc biệt, đề tài nghiên cứu điều trị tổn thương lành tính ở cổ tử cung bằng laser CO2 kết hợp điều trị YHCT được báo cáo tại Hội nghị khoa học về laser của Châu Á –Thái Bình Dương tổ chức tại TP.HCM năm 1998. BS Liêm cho biết, thời điểm đó, việc sử dụng laser trong điều trị ở Việt Nam còn khá mới mẻ. Năm 1992, kỹ thuật laser được ứng dụng đầu tiên ở Tp.HCM để điều trị trĩ và một số phẫu thuật khác. Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch Đà Lạt cũng đã tiếp cận được ngay phương pháp mới, triển khai áp dụng laser điều trị trĩ, viêm nội tuyến cổ tử cung, thẩm mỹ ngoài da. Đề tài nghiên cứu dựa trên kết quả điều trị bằng phương tiện mới rất tốt, giúp cho bệnh nhân chóng khỏi bệnh, ít tái phát, biến chứng. Ông tâm sự: Khoa học ngành y đang phát triển, người thầy thuốc không học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, tiếp cận các thiết bị y tế hiện đại, phương pháp điều trị mới thì sẽ bị tụt hậu. Đối với bác sĩ YHCT phải tiếp cận cái mới, phương tiện mới, kết hợp YHCT với y học hiện đại để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Nếu chỉ bắt mạch thì không thể chẩn đoán bệnh chính xác, mà phải sử dụng thiết bị hiện đại để chẩn đoán, điều trị bệnh. Tuy vậy, thầy thuốc Đông y không xa rời YHCT, bác sĩ luôn học tập, được đào tạo và đào tạo lại kiến thức về YHCT, biết kết hợp các phương pháp châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, chiếu laser…giúp bệnh nhân nhanh khỏi bệnh. Việc kết hợp tốt YHCT và y học hiện đại sẽ giảm được ngày điều trị, đặc biệt giúp bệnh nhân bị tai biến mạch máu não giảm bớt di chứng, phục hồi nhanh. BS Liêm cho biết: Bệnh viện dùng các bài thuốc cổ phương để chữa bệnh và bước đầu đã chủ động sản xuất hơn 10 loại thuốc hoàn, tễ và thuốc đóng gói sẵn cung cấp cho bệnh nhân, như: Bổ trung ích khí (chữa bệnh trĩ), Quy tì thang (chữa suy nhược cơ thể), Lục vị hoàn (chữa suy nhược cơ thể, cao huyết áp), Quyên tý thang (chữa khớp)…
 
Trải qua nhiều năm làm Trưởng khoa phụ, 3 năm gần đây, BS Liêm được bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp quản lý chuyên môn, hiện là Bí thư Đảng bộ của bệnh viện, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch. Ông tự hào về truyền thống Đảng bộ bệnh viện 15 năm liên tục “Trong sạch vững mạnh”, đặc biệt 3 năm liền gần đây Đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Đối với BS Liêm, điều quan trọng là giúp cho đội ngũ thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện giáo dục về y đức, quy tắc ứng xử và đẩy mạnh các phong trào thi đua để mỗi cán bộ công nhân viên chức y tế hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tập thể hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn, xây dựng bệnh viện đạt danh hiệu “Xuất sắc toàn diện” nhiều năm liền.

BS Liêm chia sẻ về hướng phát triển của bệnh viện đến năm 2015, từ 150 giường hiện nay sẽ tăng lên 200 giường bệnh. Trang thiết bị y tế đã cơ bản được đầu tư đầy đủ, có siêu âm màu 4D, máy đo loãng xương, xét nghiệm sinh hoá, máy kéo dãn cột sống, máy điều trị trĩ, máy laser CO2, thiết bị nội soi cổ tử cung, máy sắc thuốc tự động… Điều quan trọng nhất là đào tạo nguồn nhân lực, bệnh viện đã gởi đi đào tạo 2 bác sĩ chuyên khoa II, 2 thạc sĩ về YHCT, 1 thạc sĩ về nội khoa, 1 bác sĩ chuyên khoa sản, 1 bác sĩ đa khoa, 1 bác sĩ sơ bộ về nha, 5 dược sĩ trung học… Là bậc đàn anh đi trước, trưởng thành từ việc không ngừng học tập, nghiên cứu vì mục tiêu nâng cao chất lượng khám điều trị cho người bệnh ngày càng tốt hơn, BS Liêm đang nỗ lực hàng ngày truyền lửa nghề cho các bác sĩ trẻ trong bệnh viện.
 
DIỆU HIỀN