Trước nỗi lo chống hạn

03:02, 20/02/2011

Mấy tháng nay trên địa bàn Lâm Đồng, nhiều địa phương không có mưa hoặc mưa rất ít, nay bà con bắt đầu tập trung chống hạn cho cây trồng.

Mấy tháng nay trên địa bàn Lâm Đồng, nhiều địa phương không có mưa hoặc mưa rất ít, nay bà con bắt đầu tập trung chống hạn cho cây trồng. Ở những vùng trồng cà phê, chống hạn là giải pháp quyết định đến năng suất, nên họ không một chút ngần ngại, vất vả ngày đêm nổ máy bơm nước chống hạn (Ảnh 1 và 2) . Ở vùng trồng chè cũng vậy, muốn ổn định năng suất, việc chống hạn cũng không thể bỏ qua (Ảnh 3). Tuy nhiên, một nỗi lo nghiệt ngã của nông dân trong mấy ngày nay là không mua được dầu gasol để chạy máy bơm nước. Các cây xăng dầu của tư nhân ở huyện Di Linh, Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà, Đức Trọng… không bán dầu, với lý do đã hết (!).Nhưng thực chất là họ đóng cửa để chờ lên giá. Hiện chỉ có các cây xăng dầu của Công ty Xăng dầu Lâm Đồng bán dầu mà thôi (nhưng chỉ hạn chế mua được 1 can/ 1 người), nên tình trạng chen lấn mua dầu đã xảy ra! (Ảnh 4 – Chụp tại cây xăng của Công ty Xăng dầu Lộc An – Bảo Lâm).
Ảnh 1.
Ảnh 1.
Ảnh 2.
Ảnh 2.
Ảnh 3.
Ảnh 3.
Ảnh 4.
Ảnh 4.
Phóng sự ảnh: BÙI TRƯỞNG