Hợp tác nghiên cứu khoa học, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh

03:03, 03/03/2011

Chiều 2/3 tại Đà Lạt, Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Ban giám đốc Học viện Lục quân đã tổ chức hội nghị sơ kết phối hợp hoạt động năm 2010 và thống nhất phương hướng, nội dung hoạt động kết nghĩa giữa 2 đơn vị năm 2011 dưới sự chủ trì của Trung tướng, PGS, tiến sĩ Nguyễn Đức Xê, Giám đốc Học viện và Thiếu tướng Phạm Văn Dĩ, Chính ủy Quân khu 7. Tới dự có đồng chí Vũ Công Tiến, Phó bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 2/3 tại Đà Lạt, Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Ban giám đốc Học viện Lục quân đã tổ chức hội nghị sơ kết phối hợp hoạt động năm 2010 và thống nhất phương hướng, nội dung hoạt động kết nghĩa giữa 2 đơn vị năm 2011 dưới sự chủ trì của Trung tướng, PGS, tiến sĩ Nguyễn Đức Xê, Giám đốc Học viện và Thiếu tướng Phạm Văn Dĩ, Chính ủy Quân khu 7. Tới dự có đồng chí Vũ Công Tiến, Phó bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Năm 2010, Quân khu 7 và Học viện Lục quân đã phối hợp hoạt động có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Giúp đỡ nhau xây dựng cơ sở vật chất trong huấn luyện, giảng dạy, đào tạo cho Quân khu 7 gần 100 cán bộ trung, sư đoàn và sau đại học; giáo dục kiến thức quốc phòng cho hơn 10 ngàn sinh viên, học sinh. Phối hợp làm công tác vận động quần chúng nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiếu số; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Năm 2011, hai đơn vị xác định tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động kết nghĩa. Quân khu 7 giúp Học viện trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, tạo điền kiện cho cán bộ, giảng viên, học viên đi thực tế, thực tập, tham gia diễn tập; phối hợp nghiên cứu khoa học quân sự; liên kết đào tạo cán bộ tại trường và tại chức. Phối hợp tổ chức tốt  công tác dân vận, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội, góp phần để mỗi đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng giao cho.

NGUYỄN CHÍ LONG