Hiến tặng một tấm mộc bản triều Nguyễn cho nhà nước

04:04, 01/04/2011

(LĐ online) - Theo bà Phạm Thị Huệ - giám đốc Trung tâm lưu trữ quốc gia IV cho biết, Trung tâm vừa tiếp nhận một tấm mộc bản triều Nguyễn khắc hai mặt do ông Trần Văn Phong – 82 đường Đống Đa, phường 3, thành phố Đà Lạt tình nguyện hiến tặng cho nhà nước.

(LĐ online) - Theo bà Phạm Thị Huệ - giám đốc Trung tâm lưu trữ quốc gia IV cho biết, Trung tâm vừa tiếp nhận một tấm mộc bản triều Nguyễn khắc hai mặt do ông Trần Văn Phong – 82 đường Đống Đa, phường 3, thành phố Đà Lạt tình nguyện hiến tặng cho nhà nước.

Ông Trần Văn Phong hiến tặng tấm mộc bản triều Nguyễn cho Trung tâm lưu trữ quốc gia IV tại Đà Lạt.
Ông Trần Văn Phong hiến tặng tấm mộc bản triều Nguyễn cho Trung tâm lưu trữ quốc gia IV tại Đà Lạt.
Đây là tấm mộc bản rất có giá trị thuộc bộ sách “Đại Nam Thực lục chính biên đệ Tam kỷ” – quyển 66, mặt khắc số 21,22. Tấm mộc bản này sẽ góp phần nâng giá trị của khối Mộc bản triều Nguyễn – được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới và hiện đang được Trung tâm lưu trữ quốc gia IV tiếp quản và lưu giữ.

Xuất xứ của tấm mộc bản này là do ông Phong mua lại của một người dân nghèo Đà Lạt ở đường Nguyên Tử lực cách đây hơn 10 năm, tuy nhiên nhiều năm qua nó vẫn được ông Phong lưu giữ, nâng niu như một món đồ cổ có giá trị mà ông không hề biết được nó là một trang sách quý giá trong cuốn sách được coi là báu vật quốc gia. Khi hiến tặng cho nhà nước, tấm mộc bản này vẫn giữ được nguyên vẹn chữ Hán khắc hai mặt, chỉ hơi mục phần góc.

Để kịp thời biểu dương và ghi nhận tinh thần hiến tặng của ông Phong, Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước – Bộ Nội vụ đã kịp thời khen thưởng ông Trần Văn Phong vì đã có thành tích “ hiến tặng tấm mộc bản triều Nguyễn cho Nhà nước” và Giám đốc Trung tâm lưu trữ quốc gia IV cấp giấy chứng nhận. 
Tin, ảnh: Nguyệt Thu