Nỗ lực đẩy mạnh các mặt hoạt động để Hội chữ thập đỏ Lâm Đồng ngày càng lớn mạnh

04:04, 14/04/2011

Hòa trong không khí của những ngày hội lớn trên khắp đất nước, Hội CTĐ Lâm Đồng long trọng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (17/4/1976 – 17/4/2011). Nhân dịp này, Báo Lâm Đồng có cuộc phỏng vấn bác sĩ Đinh Thị Nga – Chủ tịch Hội CTĐ Lâm Đồng về quá trình hoạt động của Hội 35 năm qua.

BS Đinh Thị Nga
BS Đinh Thị Nga - Chủ tịch Hội CTĐ Lâm Đồng
Hòa trong không khí của những ngày hội lớn trên khắp đất nước, Hội CTĐ Lâm Đồng long trọng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (17/4/1976 – 17/4/2011). Nhân dịp này, Báo Lâm Đồng có cuộc phỏng vấn bác sĩ Đinh Thị Nga – Chủ tịch Hội CTĐ Lâm Đồng về quá trình hoạt động của Hội 35 năm qua.

PV: Được biết, hệ thống Hội CTĐ Lâm Đồng được hình thành từ rất sớm và không ngừng phát triển qua các thời kỳ. Vậy, bác sĩ (BS) có thể nói đôi nét về những hoạt động của Hội khi mới thành lập?

BS Đinh Thị Nga: Những năm đầu mới thành lập, Ban chấp hành lâm thời Hội CTĐ tỉnh chỉ có 7 ủy viên làm việc kiêm nhiệm với nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội ở các huyện Đơn Dương, Đức  Trọng, Di Linh, Bảo Lộc và Đà Lạt. Đồng thời, tổ chức lực lượng thanh niên CTĐ xung kích với phương châm 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) để giúp nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế mới khai khẩn đất đai, dựng nhà, lập vườn để ổn định đời sống sau những năm dài chiến tranh. Những năm 1976 – 1980, các tổ chức Hội được hình thành nên hoạt động chủ yếu là tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, cứu trợ nhân đạo và giúp nhân dân phát triển sản xuất. Năm 1980, đại hội đại biểu Hội CTĐ Lâm Đồng lần thứ nhất được tổ chức tại thành phố Đà Lạt với 100 đại biểu tham dự. Đến năm 1983, là thời kỳ Hội CTĐ Lâm Đồng tập trung cho công tác tuyên truyền phát triển Hội và tổ chức vận động gây Quỹ nhân đạo. Năm 1985, sau đại hội lần thứ II là thời kỳ Hội CTĐ Lâm Đồng với sự hỗ trợ của Trung ương Hội đã có những hoạt động thiết thực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công tác cứu trợ và trợ giúp y tế. Từ năm 1993 đến nay, Hội CTĐ Lâm Đồng đã tổ chức các đại hội nhiệm kỳ IV, V và VI.

PV: Xin BS cho biết hệ thống Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng hiện nay và sự phát triển hội viên CTĐ qua 35 năm?

BS Đinh Thị Nga: 35 năm qua, số lượng hội viên Hội CTĐ Lâm Đồng không ngừng tăng, từ 300 hội viên năm 1976, đến nay, toàn tỉnh đã có 85.000 hội viên hoạt động trong 148 Hội xã, phường, thị trấn; 1.315 chi hội thôn, buôn, khu phố và 6 chi hội đặc thù trực thuộc tỉnh Hội. Cán bộ chuyên trách của Hội CTĐ từ vài ba người thời kỳ đầu, đến nay toàn tỉnh đã có 68 cán bộ viên chức chuyên trách đang công tác tại 12 huyện, thành Hội và cơ quan tỉnh Hội, trong đó, có 20 cán bộ đồng bào DTTS gốc Tây Nguyên. Lực lượng chuyên trách của các cấp Hội cùng với 3.500 thanh niên tình nguyện và 11.400 thiếu niên CTĐ trong toàn tỉnh là nhân tố tích cực trong tổ chức và phối hợp triển khai các mặt công tác, đưa hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh từ “nghiệp dư”, “thời vụ”  sang chuyên nghiệp và thường xuyên. Có thể nói, nơi nào có nhân dân sinh sống thì nơi đó có tổ chức Hội CTĐ, nơi nào có những mảnh đời bất hạnh là nơi đó có sự hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ, hội viên CTĐ.

PV: Những kết quả đạt được của Hội CTĐ Lâm Đồng trong thời gian qua như thế nào, thưa BS?

BS Đinh Thị Nga: 35 năm qua, tổng giá trị hoạt động nhân đạo của Hội CTĐ Lâm Đồng đạt 160 tỷ đồng. Đối tượng được Hội CTĐ các cấp hỗ trợ, trợ giúp, đỡ đầu cũng tăng hàng năm: 212.000 lượt bệnh nhân nghèo được khám bệnh và phát thuốc miễn phí, gần 2.000 chiếc xe lăn, xe lắc đã được tặng cho người khuyết tật nghèo, 376 ngôi nhà tình thương CTĐ được xây dựng. Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, phong trào “hiến máu tình nguyện”, phong trào “nuôi heo đất” trong các trường học… ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Đặc biệt, những năm gần đây, số người tình nguyện hiến máu và lượng máu tiếp nhận ngày càng nhiều. Năm 2010, lượng máu hiến cứu người đạt 5.122 đơn vị, và 3 tháng đầu năm 2011, chỉ qua chiến dịch “Lễ hội xuân hồng”, Hội CTĐ tỉnh đã tiếp nhận gần 1.500 đơn vị máu. 35 năm qua, lượng máu hiến đã lên đến hơn 16.000 đơn vị với tổng trị giá gần 6 tỷ đồng. Tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu và điều trị đã cơ bản được giải quyết nhờ sự phối hợp khá tốt giữa Hội CTĐ các cấp với các bệnh viện. Các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ bền vững thông qua dự án “Giúp đỡ NNCĐDC khu vực Tây Nguyên và Tây Ninh” do chính phủ tài trợ thông qua Hội CTĐ Việt Nam. 683 NNDC đã được khám, phân loại; 409 nạn nhân được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng; 311 gia đình NNDC được hỗ trợ vốn phát triển kinh tế. Tổng kinh phí mà Hội CTĐ tỉnh đã chi cho đối tượng NNCĐDC/dioxin là gần 5 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội CTĐ tỉnh còn vận động hỗ trợ cho bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chỉ riêng hỗ trợ kinh phí mổ tim cho các bệnh nhân nghèo và các bệnh nhi bị tim bẩm sinh, những năm qua, Hội CTĐ tỉnh đã vận động tài trợ được hơn 5 tỷ đồng để phẫu thuật tim cho 62 bệnh nhi và 2 bệnh nhân lớn tuổi. Những năm gần đây, hoạt động CTĐ đã chuyển từ hình thức cứu trợ, cấp phát sang trợ giúp bền vững, chuyển từ việc giúp đỡ đột xuất, sang việc giúp đỡ dài hạn thông qua cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Chỉ sau hơn 2 năm triển khai, đến nay, đã có 2.121 địa chỉ nhân đạo được đỡ đầu, trợ giúp bền vững với tổng số tiền 7,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động của Hội CTĐ Lâm Đồng cũng đã ra phạm vi ngoài tỉnh, ngoài biên giới như các đợt vận động ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, ủng hộ giúp đỡ nhân dân Cu Ba, nhân dân Myanma, Trung Quốc, Mỹ khắc phục hậu quả thiên tai. Gần đây nhất là ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất và sóng thần, sau hơn một tháng vận động, Hội CTĐ Lâm Đồng đã tiếp nhận hơn 800 triệu đồng. Với những kết quả toàn diện sau chặng đường 35 năm, Hội CTĐ Lâm Đồng đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng 2 Huân chương lao động hạng 3 và hạng nhì;  921 cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương và cán bộ, hội viên CTĐ được tặng huy chương và kỷ niệm chương vì sự nghiệp CTĐ Việt Nam; 1.037 lượt cán bộ, hội viên và các cơ quan, đơn vị, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động nhân đạo đã được Trung ương Hội, UBND, UBMTTQVN tỉnh tặng bằng khen; nhiều năm liền Hội CTĐ tỉnh được Trung ương tặng cờ đơn vị xuất sắc toàn diện. Để phát huy những thành quả 35 năm qua, cán bộ, hội viên Hội CTĐ Lâm Đồng sẽ ra sức khắc phục khó khăn, tập trung nâng cao chất lượng và năng lực công tác, đồng thời, nỗ lực đẩy mạnh các mặt hoạt động để Hội ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lâm Đồng.

PV: Xin cảm ơn BS đã trả lời phỏng vấn!
 
Tuấn Hương (Thực hiện)