Xây dựng đội ngũ công nhân lao động đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước

02:05, 03/05/2011

Nhân kỷ niệm 125 năm Quốc tế Lao động 1/5 và hưởng ứng Tháng công nhân năm 2011, phóng viên Báo Lâm Đồng đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Minh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh…

Ông Nguyễn Minh Hùng
Ông Nguyễn Minh Hùng
Nhân kỷ niệm 125 năm Quốc tế Lao động 1/5 và hưởng ứng Tháng công nhân năm 2011, phóng viên Báo Lâm Đồng đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Minh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh…

Pv: Ông có nhận xét gì về kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” tại Lâm Đồng?

Ông Nguyễn Minh Hùng: Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” ra đời và đã được quan tâm phổ biến triển khai rộng khắp tới toàn thể các cấp, các ngành, tới cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ trong tỉnh tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, bước đầu làm chuyển biến nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ về vị trí, vai trò to lớn của giai cấp công nhân trong sự nghiệp đổi mới của đất nước. Công tác phối hợp triển khai Nghị quyết đã được thực hiện đồng bộ, có những phương thức mới, sáng tạo và có hiệu quả: các vấn đề về đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được quan tâm, các chính sách pháp luật liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động được thực hiện tương đối tốt, nhất là các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội; điều kiện làm việc của người lao động được cải thiện, một số vấn đề bức xúc của người lao động được giải quyết như vấn đề về nhà ở, về việc làm; công tác đào tạo nâng cao tay nghề, trình độ học vấn cho CNVC-LĐ được quan tâm hơn…

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” vẫn còn một số hạn chế như: vấn đề về tiền lương, thu nhập, đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh có chuyển biến nhưng chưa thật sự rõ nét; công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ công đoàn và công nhân lao động chưa được đầu tư đúng mức; công tác triển khai  Nghị quyết ở một số ngành tập trung nhiều doanh nghiệp, đơn vị khu vực ngoài nhà nước còn gặp nhiều khó khăn…

Pv: Năm 2011 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và là năm công đoàn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại của Đại hội VII Công đoàn tỉnh Lâm Đồng. Xin ông cho biết, công đoàn cần làm gì để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu trên?

Ông Nguyễn Minh Hùng: Trước hết, công đoàn tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền để đưa nội dung cần tuyên truyền đến đoàn viên CNVC-LĐ, để đoàn viên CNVC-LĐ nắm bắt được nội dung, yêu cầu nghị quyết Đảng đề ra.

Duy trì và nâng cao chất lượng 3 phong trào thi đua trong CNVC-LĐ, trong đó trọng tâm là phong trào thi đua “lao động giỏi - lao động sáng tạo” với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả; phong trào học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện địa hóa và phong trào thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, các tệ nạn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVC-LĐ, phong trào “xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” và cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính tại địa phương.

Chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành, các cấp giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân lao động (cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chế độ tiền lương, đào tạo bồi dưỡng tay nghề, xây dựng nhà ở, nhà trẻ cho con em công nhân…) theo tinh thần Nghị quyết của Đảng.
 
Trên dây chuyền may công nghiệp Nhà máy SCAVI Bảo Lộc.
Trên dây chuyền may công nghiệp Nhà máy SCAVI Bảo Lộc.

Tiếp tục khảo sát, rà soát, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và nâng cao chất lượng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm. Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở và công tác vận động nữ cán bộ, CNVC-LĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Pv: Xin cảm ơn ông!

Lê Hữu Túc (thực hiện)