Vì sao Dự án Thủy điện Đồng Nai III và Đồng Nai II đền bù chậm?

02:06, 30/06/2011

Trong khi công trình Thủy điện Đồng Nai III và Đồng Nai II đang thi công, vấn đề mà dư luận quan tâm nhiều nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Chúng tôi chỉ đề cập đến địa bàn bị ảnh hưởng bởi 2 công trình này tại huyện Di Linh cũng đủ thấy phức tạp!

Trong khi công trình Thủy điện Đồng Nai III và Đồng Nai II đang thi công, vấn đề mà dư luận quan tâm nhiều nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Chúng tôi chỉ đề cập đến địa bàn bị ảnh hưởng bởi 2 công trình này tại huyện Di Linh cũng đủ thấy phức tạp!

Hiện nay, khu vực bị ảnh hưởng Thủy điện Đồng Nai III tại xã Đinh Trang Thượng còn tồn tại 150 ha đất nông nghiệp đã bị ngập nước (sau khi chặn dòng) nhiều tháng nay nhưng chưa được đền bù cho dân. Theo ông Nguyễn Canh - Chủ tịch UBND huyện Di Linh: “Nguyên nhân là do Ban quản lý Dự án Thủy điện VI đến nay vẫn chưa cung cấp được bản đồ thực trạng đất (chính xác) để làm cơ sở cho việc thu hồi và giải quyết đền bù!”. Mặt khác, việc giải quyết đất tái định canh cho dân cũng quá chậm trễ. Do giải quyết chưa thỏa đáng kinh phí khai hoang, UBND huyện Di Linh yêu cầu Ban Quản lý Dự án Thủy điện VI giao mặt bằng “sạch” (138 ha đất sản xuất) cho bà con thuộc diện được giao đất tái định canh. Nhưng đến nay, Ban Quản lý Dự án Thủy điện VI vẫn chưa giải quyết được. Như vậy là quá chậm trễ so với thời vụ gieo trồng.

Tại công trình Thủy điện Đồng Nai II, trên 500 ha đất sản xuất của bà con các xã thuộc huyện Di Linh đã có quyết định thu hồi, nhưng chưa đến nay vẫn chưa được đền bù. Chủ đầu tư “viện” lý do là “chưa chặn dòng” và “chưa có tiền chi trả”.

Từ những mâu thuẫn và những “éo le” đó đã dẫn đến hệ lụy, là người dân ở địa phương bức xúc và gia tăng thắc mắc, khiếu kiện!

BÙI TRƯỞNG