220 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất cho năm học mới

03:07, 27/07/2011

Trung bình những năm gần đây, bằng nhiều nguồn vốn, hằng năm có khoảng 220 tỷ đến 250 tỷ đồng được dành cho việc đầu tư xây dựng mới hệ thống trường lớp trong tỉnh.

Trung bình những năm gần đây, bằng nhiều nguồn vốn, hằng năm có khoảng 220 tỷ đến 250 tỷ đồng được dành cho việc đầu tư xây dựng mới hệ thống trường lớp trong tỉnh.

Theo ông Huỳnh Minh Bảo, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở Giáo dục Lâm Đồng, tổng kinh phí xây dựng cơ sở trường lớp cho năm nay (tính theo năm tài chính 2011) là trên 220 tỷ đồng. Trong số này, vốn của tỉnh 58 tỷ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng trường lớp 65 tỷ, vốn trái phiếu chính phủ 36 tỷ và vốn đối ứng của tỉnh 61 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng số vốn này không chỉ đầu tư cho các công trình khởi công trong năm mà còn được sử dụng để trả nợ, thanh toán cho những công trình chuyển tiếp những năm trước còn lại. Riêng cho năm nay, toàn tỉnh bằng các nguồn vốn trên đã xây mới 236 phòng học tại nhiều trường học, xây mới 32 phòng học bộ môn, 3 hội trường, 6 văn phòng làm việc, 4 thư viện, 28 phòng ở cho học sinh, gần 60 công trình vệ sinh. Hầu hết các công trình xây mới các trường các phòng GD huyện thành đều cho khởi công trong hè, nhằm tránh việc xáo trộn ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Tuy nhiên, do nhiều nguyên do, như việc phê duyệt hồ sơ, thủ tục đấu thầu chậm, tiến độ xây dựng không đảm bảo, nên không ít công trình phải kéo dài cả năm.

Theo tính toán của Sở GD - ĐT Lâm Đồng, cho đến thời điểm cuối năm 2011 này, toàn tỉnh sẽ có 433 phòng học mới được các trường học đưa vào sử dụng, bao gồm cả số phòng học xây trong năm nay 2010 và cả trong năm trước 2010 còn lại. Đồng thời sẽ có 40 nhà công vụ, 1 nhà ăn, 2 văn phòng, 5 thư viện, 2 hội trường hoàn tất có thể sử dụng cho năm học 2011- 2012.

Mặc dù nguồn vốn hằng năm dành cho việc xây dựng trường lớp không nhỏ, nhưng theo ông Bảo, tốc độ xây dựng hiện nay vẫn còn chậm. Với 631 trường học (191 trường mầm non, 245 trường tiểu học, 147 trung học cơ sở, 58 trường trung học phổ thông), mạng lưới qui hoạch trường lớp của Lâm Đồng hiện nay tương đối hợp lý, rải đều trên các địa bàn đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, tuy nhiên vẫn còn không ít trường học lớp học còn tạm bợ. Sau 4 năm thực hiện Đề án kiên cố hóa giai đoạn 2008-2012, toàn tỉnh đã xây mới 1043/1876 phòng học tạm, phòng học cấp 4 xuống cấp và hiện nay vẫn còn 833 phòng cần được xây mới. “Theo đề án, thì chúng ta chỉ còn 1 năm cho việc xây dựng số phòng học này. Có thể sẽ phải chuyển sang một giai đoạn mới, nhưng nếu có vốn thì chúng tôi cũng có thể đẩy nhanh tiến độ được. Cơ bản hiện nay là có vốn và vốn bố trí có kịp thời hay không?” - ông Bảo cho biết.

VIẾT TRỌNG