Di Linh sẽ “rút ngắn” lộ trình xây dựng nông thôn mới

02:07, 14/07/2011

Trong tiến trình xây dựng và phát triển toàn diện nhiều năm qua, Di Linh đã có những nền tảng nhất định về NTM. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để huyện có thể “rút ngắn” lộ trình xây dựng NTM.

Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ mà Đảng bộ và chính quyền các cấp ở huyện Di Linh đang đặt lên hàng đầu. Tuy là một huyện có dân cư đông (khoảng 165 ngàn người) và có tới 19 xã, thị trấn, nhưng trong tiến trình xây dựng và phát triển toàn diện nhiều năm qua, Di Linh đã có những nền tảng nhất định về NTM. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để huyện có thể “rút ngắn” lộ trình xây dựng NTM.
          
Ngoài xã Tân Châu được UBND tỉnh chọn làm điểm xây dựng xã NTM, huyện Di Linh còn chọn thêm 3 xã Gia Hiệp, Gung Ré và Hòa Bắc để đưa vào diện “ưu tiên” xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2015. Trong giai đoạn 5 năm này, 4 xã ưu tiên xây dựng NTM sẽ được đầu tư vốn theo kế hoạch là 116 tỷ đồng (Trong đó, vốn của Chương trình NTM gần 8,2 tỷ đồng; vốn lồng ghép với các chương trình khác gần 108 tỷ đồng). Kế hoạch vốn năm 2011 để triển khai xây dựng NTM của huyện Di Linh được phân bổ hơn 27 tỷ đồng (Trong đó, vốn của chương trình NTM gần 8,2 tỷ đồng và vốn lồng ghép với các chương trình khác gần 19 tỷ đồng). 
 
Một góc nông thôn mới của xã Tân Châu đã hiện hình
Một góc nông thôn mới của xã Tân Châu đã hiện hình

Trên cơ sở Đề án xây dựng NTM đã được phê duyệt, Ban chỉ đạo NTM xã Tân Châu đã tích cực triển khai tuyên truyền, tổ chức, vận động toàn dân tham gia xây NTM, như làm nhà cửa khang trang, sạch đẹp; đóng góp xây dựng đường làng, ngõ xóm; phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no… Trong 2 năm xây dựng NTM (2009 – 2010), xã Tân Châu đã triển khai nâng cấp, làm mới nhiều tuyến đường liên thôn và đầu tư triển khai nhiều hạng mục, nhiều công trình theo kế hoạch đã đề ra. Năm 2011, xã Tân Châu được tiếp tục phân bổ 6 tỷ đồng để đầu tư xây dựng NTM. Trong đó, vốn của Chương trình NTM là 2,28 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 2,03 tỷ đồng, ngân sách huyện 250 triệu đồng) và vốn của các chương trình lồng ghép là 3,72 tỷ đồng. Nhờ vậy, đến nay theo đánh giá của UBND huyện Di Linh, xã Tân Châu đã đạt được 14/19 tiêu chí xã NTM.

Các xã Gia Hiệp, Gung Ré và Hòa Bắc đã lập xong đề án xây dựng NTM. Trong năm 2011, 3 xã này được phân bổ 18,76 tỷ đồng để xây dựng NTM. Trong đó, vốn của Chương trình NTM là 6,14 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 5,39 tỷ đồng, ngân sách huyện 750 triệu đồng) và vốn của các chương trình lồng ghép là 15,23 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 13,5 tỷ đồng, ngân sách huyện 1,73 tỷ đồng). Các xã đang triển khai một số hạng mục công trình và phấn đấu đến cuối năm 2011 đạt ít nhất 10/19 tiêu chí xã NTM. Các xã còn lại đang tập trung xây dựng và hoàn chỉnh đề án xây dựng NTM để UBND huyện phê duyệt trong năm nay.
          
Để tập trung sức triển khai và “rút ngắn” lộ trình xây dựng NTM, mới đây, Huyện ủy Di Linh đã có Nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng NTM trên địa bàn huyện Di Linh giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020”. Theo đó, huyện Di Linh quyết tâm phấn đấu xây dựng xã Tân Châu đạt “xã NTM” vào năm 2014 và các xã Gia Hiệp, Gung Ré, Hòa Bắc đạt “xã NTM” vào năm 2015. Cũng đến thời điểm này, các xã còn lại phải đạt ít nhất 10 tiêu chí xã NTM. Đi đôi với việc xây dựng để đạt các tiêu chí xã NTM, huyện Di Linh cũng phấn đấu xây dựng xã Tân Châu đạt “xã văn hóa” vào năm 2012 và các xã Gia Hiệp, Gung Ré, Hòa Bắc đạt “xã văn hóa” vào năm 2014. Trong giai đoạn 2015 - 2020, huyện Di Linh phấn đấu xây dựng 80% số xã đạt “xã văn hóa” (vào năm 2019) và đạt “xã NTM” (vào năm 2020); các xã còn lại phải đạt ít nhất 15/19 tiêu chí xã NTM.
         
Trong các giải pháp triển khai Chương trình NTM, giải pháp về “vốn” là quan trọng và khó khăn nhất. Chính vì vậy, Nghị quyết của Huyện ủy Di Linh xác định phải “huy động tối đa các nguồn lực” và “phát huy nội lực là chính”. Nếu chủ động đáp ứng nhu cầu về vốn, huyện Di Linh sẽ “rút ngắn” được lộ trình xây dựng NTM.

BÙI TRƯỞNG