Điểm sáng Tân Thượng

02:07, 10/07/2011

Xã Tân Thượng (Di Linh) chiếm 95% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Năm 2008 về trước, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Song 3 năm trở lại đây, bộ mặt của xã dân tộc này có nhiều thay đổi vượt bậc.

Tân Thượng giàu lên nhờ cây cà phê
Tân Thượng giàu lên nhờ cây cà phê
Xã Tân Thượng (Di Linh) chiếm 95% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Năm 2008 về trước, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Song 3 năm trở lại đây, bộ mặt của xã dân tộc này có nhiều thay đổi vượt bậc. Điều đáng nói là Nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước đã đi vào thực tiễn đời sống của nhân dân xã này.

Từ xây dựng Đảng vững mạnh.

Đảng bộ xã Tân Thượng được thành lập tháng 9/2004, có 36 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc (lúc này, toàn xã còn 6 thôn trắng đảng viên). Đến 7/2009,  Tân Thượng được chia tách thành 2 đơn vị hành chính (xã Tân Thượng và xã Tân Lâm). Đây cũng là thời điểm Đảng bộ và chính quyền xã Tân Thượng đang quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 22 - NQ/TW ngày 2/2/2008 và Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy Lâm Đồng “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Khi mới chia tách, toàn xã Tân Thượng chỉ có 28 đảng viên, nhưng do đặc thù một xã đồng bào DTTS và đúng yêu cầu củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tổ chức đảng của xã vẫn được giữ là Đảng bộ (dù chưa đủ số lượng đảng viên theo quy định).

Đảng bộ xã Tân Thượng xác định công tác xây dựng Đảng là một trong ba “chân kiềng” (“Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt…”), có tính quyết định đến sự phát triển toàn diện của xã. Nên ngay sau khi tách xã, Tân Thượng chú trọng công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên mới, xóa thôn trắng đảng viên và tích cực xây dựng thực lực chính trị từ xã đến từng thôn, buôn vững mạnh. Bởi một khi Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị vững mạnh mới tạo ra sự đồng thuận, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đưa Tân Thượng phát triển...

Chỉ sau 3 năm nỗ lực phấn đấu (2008 - 2010), đến nay Đảng bộ xã Tân Thượng có 45 đảng viên sinh hoạt ở 7 chi bộ. Điều đáng nói là từ một xã có nhiều thôn không có đảng viên và nhiều chi bộ sinh hoạt ghép, Tân Thượng đã xóa hết các thôn trắng đảng viên. (Hiện chỉ còn một chi bộ sinh hoạt ghép 2 thôn), dự kiền cuối năm 2011 sẽ tách ra 2 chi bộ độc lập. Cùng với công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm bồi dưỡng và nâng lên. Xã có 2 cán bộ có trình độ cử nhân, 17 cán bộ có trình độ trung cấp, hơn 20 cán bộ có trình độ trung cấp và sơ cấp Lý luận chính trị… Các tổ chức đoàn thể từ xã đến các thôn, trường học, cơ quan quân sự đều được củng cố và hoạt động có hiệu quả. Nhờ có hệ thống chính trị khá vững mạnh, các Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước được cụ thể hóa và đi vào thực tiễn đời sống lao động của nhân dân các dân tộc trong xã. Ba năm qua, Tân Thượng vươn lên trở thành đơn vị tiêu biểu huyện Di Linh trong việc thực hiện Nghị quyết 22 của BCH Trung ương Đảng (khóa X). Từ làm tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, Tân Thượng đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT - XH, đời sống về mọi mặt của nhân dân nâng cao, bộ mặt mới xã dân tộc Tân Thượng ngày một “xuất diện” dưới sắc trời của cao nguyên Di Linh...

Tân Thượng hôm nay

Ông K’Brel - P. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Thượng cho biết: Liên tục từ năm 2008 đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của nhân dân trong xã giảm theo từng năm và số hộ khá, giàu tăng lên đáng kể; hiện hộ nghèo chiếm 15% (chuẩn mới); thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/người/năm; 100% hộ gia đình có ti vi và phương tiện đi lại; 100% trẻ em trong độ tuổi đều đến trường, thất học mù chữ bị đẩy lùi; thu ngân sách của xã hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu… Tân Thượng có diện tích đất tự nhiên 5.700 ha; trong đó, 4.700 ha đất trồng cây cà phê; có tất cả 5 thôn (trong đó 1 thôn đồng bào di cư từ các tỉnh phía Bắc và 4 thôn người dân tộc Kơ Ho sinh sống lâu đời); tổng số 1.213 hộ với 5.630 nhân khẩu, người đồng bào DTTS chiếm 95% dân số toàn xã  (trong đó, 90% người dân tộc gốc bản địa và  5%  DTTS khác).

Nhờ lợi thế đất đỏ bazan phù hợp với cây cà phê, các loại cây công nghiệp khác và chăn nuôi; đặc biệt tinh thần cần cù, biết chí thú làm ăn và vượt nghèo của đồng bào dân tộc đã góp phần làm cho xã Tân Thượng trở thành một xã trù phú, nhân dân có mức thu nhập khá cao và giàu có nhất nhì huyện Di Linh. Nhờ thu nhập cao và ổn định, đời sống về tinh thần của nhân dân cũng được cải thiện và nâng lên đáng kể. Hiện  64 km đường giao thông trong xã và hệ thống giao thông đi lại giữa các thôn, buôn cơ bản được trải nhựa thuận lợi cho việc giao lưu giữa các xã lân cận, phục vụ đắc lực trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của nhân dân… Các trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang, đảm bảo công tác dạy và học, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các thiết chế sinh hoạt văn hóa cộng đồng cũng được đầu tư, xã hiện có các đội bóng đá, bóng chuyền, đội cồng chiêng… thường xuyên hoạt động và tham gia các giải thi đấu, liên hoan toàn huyện. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Tân Thượng trước nay được đảm bảo khá tốt, nhân dân các dân tộc sống rất thuận hòa và đoàn kết, biết hỗ trợ nhau cùng vươn lên làm giàu kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới…

Trong Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của BCH Trung ương (khóa X) tổ chức tại xã Tân Thượng ngày 7/6/2011, đồng chí Vũ Công Tiến: P.Bí thư Tỉnh ủy rất tâm đắc và đánh giá cao tinh thần nỗ lực đạt nhiều chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng an ninh… Một xã chiếm 95 % đồng bào DTTS nhưng thu nhập bình quân đầu người đạt cao xấp xỉ mức chung của tỉnh, hộ nghèo còn 15% ; trong khi tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh tính đến 6/2011 chiếm 12,6%; trong đó, hộ nghèo vùng đồng bào DTTS của tỉnh chiếm 32,56% (chuẩn mới) - đây là những con số khá ấn tượng!
 
Về Tân Thượng, xe ô tô bon bon trên những con đường nhựa bóng loáng; hai bên đường xanh bát ngát những nương chè, cà phê, cây ăn trái thấp thoáng bên những ngôi nhà mới xây rất khang trang. Cuộc sống của nhân dân xã dân tộc trên cao nguyên đang đổi thay và giàu có từng ngày..

THANH HỒNG