94,4% ca chấn thương gan được điều trị lành bệnh

05:08, 14/08/2011

Theo nghiên cứu của nhóm bác sĩ Lê Quý Sơn, Trần Văn Thích về kết quả điều trị chấn thương gan tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tỉ lệ thành công chiếm 94,4%.

Theo nghiên cứu của nhóm bác sĩ Lê Quý Sơn, Trần Văn Thích về kết quả điều trị chấn thương gan tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tỉ lệ thành công chiếm 94,4%.

Trong hơn 3 năm qua (từ tháng 1/2008 đến 4/2011), Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã điều trị cho 54 bệnh nhân bị chấn thương gan, gồm 50 nam và 4 nữ, nhỏ nhất là 3 tuổi, lớn nhất 54 tuổi, thời gian nằm viện điều trị trung bình 10 ngày. Trong đó, phẫu thuật 37 trường hợp và 17 trường hợp điều trị bảo tồn. Kết quả có 51 ca điều trị tốt, 1 ca chuyển tuyến trên và 2 ca tử vong. Nhóm nghiên cứu kết luận chấn thương gan vẫn còn chiếm tỉ lệ cao trong chấn thương vùng bụng. Bệnh nhân bị choáng do mất máu là một biến chứng sớm hay gặp do đó bác sĩ phải có tư duy tốt trong thăm khám ban đầu, có hướng xử trí thích hợp, không phải trường hợp nào cũng cần phải phẫu thuật. Điều trị bảo tồn có kết quả tốt ở tổn thương gan độ I, II, III hơn là phẫu thuật và tránh được nhiều biến chứng trong, sau mổ, giảm chi phí cho bệnh nhân.

DIỆU HIỀN