Chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” tại Lâm Đồng: Tặng 50 căn nhà và 100 suất học bổng

07:09, 27/09/2011

(LĐ online) - Ngày 27-9, tại thị trấn Dran (huyện Đơn Dương), Báo Sài Gòn Giải Phóng, Chi nhánh Vietcombank Đà Lạt, Sở LĐ-TB-XH Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Đơn Dương tổ chức sơ kết chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” tại Lâm Đồng.

(LĐ online) - Ngày 27-9, tại thị trấn Dran (huyện Đơn Dương), Báo Sài Gòn Giải Phóng, Chi nhánh Vietcombank Đà Lạt, Sở LĐ-TB-XH Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Đơn Dương tổ chức sơ kết chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” tại Lâm Đồng.
   
Tổng Biên tập Báo SGGP Trần Thế Tuyển (phải) trao quà cho gia đình ông Nguyễn Vẫn ở thị trấn Dran, huyện Đơn Dương.
Tổng Biên tập Báo SGGP Trần Thế Tuyển (phải) trao quà cho gia đình ông Nguyễn Vẫn ở thị trấn Dran, huyện Đơn Dương.
Sau 2 năm triển khai, chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức đã xây tặng 50 căn nhà tình nghĩa, tình thương cho các đối tượng gia đình liệt sĩ, thương binh, cựu  chiến binh, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi căn nhà trị giá 30 triệu đồng, do Chi nhánh Vietcombank Đà Lạt tài trợ.

Chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” cũng đã trao 100 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng) cho các em học sinh là con em các gia đình chính sách, góp phần động viên các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt.
   
Cùng ngày, lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng và Ban tổ chức chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” đã đến thăm, tặng quà 4 gia đình thương binh, cựu chiến binh tại huyện Đơn Dương. Đây cũng là các gia đình được nhận nhà tình nghĩa của chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn”.

Trước đó, chiều 26-9, tại Đà Lạt, đồng chí Huỳnh Đức Hòa, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thân mật đoàn lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng và Ban tổ chức chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận sự hợp tác hiệu quả giữa Báo Sài Gòn Giải Phóng với tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua, mong muốn tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn”, coi đây là việc làm hết sức thiết thực, đền đáp những hy sinh đóng góp của cha anh trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, góp phần giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ.

Tin, ảnh: Nam Viên