8 trong tổng số 14 công trình nước sinh hoạt tập trung vùng đồng bào dân tộc không phát huy được hiệu quả

02:10, 02/10/2011

Theo báo cáo của Phòng Dân tộc huyện Đức Trọng, trong năm 2009, từ nguồn vốn  Chương trình 134 của Chính phủ, huyện đã đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng 14 công trình nước sinh hoạt tập trung tại các xã vùng dân tộc của huyện như: Hiệp An, Nthôn Hạ, Phú Hội, Ninh Gia, Ninh Loan, Đà Loan, Tà Hine, Tà Năng, Đa Quyn...

Theo báo cáo của Phòng Dân tộc huyện Đức Trọng, trong năm 2009, từ nguồn vốn  Chương trình 134 của Chính phủ, huyện đã đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng 14 công trình nước sinh hoạt tập trung tại các xã vùng dân tộc của huyện như: Hiệp An, Nthôn Hạ, Phú Hội, Ninh Gia, Ninh Loan, Đà Loan, Tà Hine, Tà Năng, Đa Quyn. Chỉ sau hơn một năm đi vào sử dụng đã có 8/14 công trình bị hư hỏng, ngừng hoạt động, khiến sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Qua khảo sát tìm hiểu, nguyên nhân dẫn đến việc hư hỏng là do ý thức bảo quản của người dân kém, người dân không đóng tiền để bảo dưỡng, vận  hành. Trong lúc đó, UBND các xã không thành lập tổ quản lý vận hành, các thôn không có tổ tự quản và không hướng dẫn người dân kỹ thuật quản lý, vận hành, sửa chữa. Từ đó, không nắm bắt được kịp thời  tình trạng công trình bị hư hỏng và cũng không có kinh phí đầu tư sửa chữa, dẫn đến công trình bị bỏ bê, hư hỏng ngày càng nặng. Qua khảo sát, nắm bắt tình hình, Phòng Dân tộc đã báo cáo UBND huyện và hiện huyện Đức Trọng đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương cơ sở tiến hành khắc phục, sửa chữa và xây dựng phương án quản lý, vận hành hợp lý.

Hoàng Vương Mỹ