Tạo bước đột phá trong phong trào phụ nữ

01:10, 23/10/2011

PV Báo Lâm Đồng có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Lệ - TUV, Chủ tịch Hội LHPN Lâm Đồng về những thành tựu của tổ chức Hội đạt được trong nhiệm kỳ qua và định hướng phong trào phụ nữ 5 năm tới.

Đ/c Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch Hội Phụ nữ Lâm Đồng
Đ/c Nguyễn Thị Lệ
- Chủ tịch Hội Phụ nữ Lâm Đồng
Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 với chủ đề: “Phụ nữ Lâm Đồng đoàn kết, đổi mới, bình đẳng, phát triển, góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng giàu đẹp”. Nhân dịp này, PV Báo Lâm Đồng có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Lệ - TUV, Chủ tịch Hội LHPN Lâm Đồng về những thành tựu của tổ chức Hội đạt được trong nhiệm kỳ qua và định hướng phong trào phụ nữ 5 năm tới.

PV: Thưa đồng chí, nhiệm kỳ vừa qua phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã gặt hái được kết quả tốt?

Đ/c Nguyễn Thị Lệ: Sau gần 10 năm thực hiện, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ. Toàn tỉnh có 140.592 hội viên đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn: tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Kết quả bình xét có gần 119.000 hội viên đạt 3 tiêu chuẩn (chiếm 72%). Từ phong trào thi đua có trên 80.000 chị đạt danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc 5 năm”, trong đó có 50 cán bộ hội viên phụ nữ được Hội LHPN tỉnh và Trung ương Hội LHPN VN tặng bằng khen.

Từ năm 2006, phong trào thi đua được gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã từng bước đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, hội viên phụ nữ. Các cấp Hội đã xây dựng hơn 50 mô hình mới như: hũ gạo tình thương, heo đất tiết kiệm, ống tre tiết kiệm…thu hút hàng ngàn cán bộ hội viên phụ nữ tham gia tiết kiệm gần 7 tỷ đồng, 18 tấn gạo, 5.560 ngày công đã giúp cho gần 2.000 chị em phụ nữ nghèo từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

PV: Hội Phụ nữ đã làm gì để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập?

Đ/c Nguyễn Thị Lệ: Hội Phụ nữ xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan tâm, do đầu nhiệm kỳ khảo sát tỉ lệ hộ nghèo trong phụ nữ chiếm 14%, trong đó có 9.716 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Hội Phụ nữ đã có kế hoạch hỗ trợ chị em nghèo về kiến thức, đầu tư vay vốn, dạy nghề và giới thiệu việc làm, chú trọng việc biểu dương và nhân rộng các mô hình, điển hình làm kinh tế giỏi. Hội Phụ nữ phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện dịch vụ ủy thác cho vay vốn hộ nghèo và các gia đình chính sách. Hiện nay các cấp Hội Phụ nữ đang quản lý nguồn vốn trên 751 tỷ đồng cho trên 42.000 hộ vay phát triển kinh tế gia đình.

Hội hỗ trợ doanh nghiệp nữ thông qua việc thành lập 6 “CLB doanh nghiệp nữ” có 360 thành viên tham gia. Hội tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về giới, kỹ năng lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp nữ và tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng một cách thuận lợi.

Các cấp Hội Phụ nữ tăng cường hoạt động liên kết trong đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho cán bộ, hội viên, chủ yếu các nghề: mây tre đan, móc sợi, thêu ren, dệt thổ cẩm… với 175 lớp dạy nghề, đặc biệt có 1 lớp dạy nghề cho phụ nữ khuyết tật ở Đức Trọng có 30 chị  tham gia. Sự hỗ trợ của các cấp Hội Phụ nữ đã tạo điều kiện cho chị em có thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 11,6% và hàng năm có trên 4.500 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo, trong đó có 2.000 hộ do phụ nữ làm chủ hộ.

PV: Vai trò của Hội Phụ nữ trong việc giúp chị em xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” như thế nào?

Đ/c Nguyễn Thị Lệ: Hội Phụ nữ đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc. Cụ thể như: vận động hội viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, phối hợp tổ chức các hoạt động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, xây dựng mô hình điểm “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” tại các xã, phường, thị trấn. Phối hợp với Công an thực hiện chương trình liên tịch về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Tổ chức các hội thi “Phụ nữ với kiến thức pháp luật”, “Phụ nữ với phòng chống bạo lực gia đình”…

Đến nay, Hội Phụ nữ đã xây dựng 59 CLB Gia đình hạnh phúc, vận động hội viên xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Hàng năm Hội Phụ nữ tổ chức các hoạt động: “Chung tay góp sức vì trẻ em nghèo”, trao học bổng Lê Thị Pha, Nguyễn Thị Minh Khai, phong trào “Áo ấm tặng mẹ, áo lụa tặng bà” và đã xây dựng 71 “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo.

PV: Xin đồng chí cho biết những nét mới trong  phương hướng hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ  5 năm tới?

Đ/c Nguyễn Thị Lệ: Mục tiêu Phụ nữ Lâm Đồng phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, quyết tâm thực hiện chuẩn mực phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH. Xác định 4 khâu đột phá: Nâng cao kỹ năng và hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt là cán bộ phụ nữ cơ sở. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Tập trung nguồn lực tham gia tích cực phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” thông qua việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội phát động. Triển khai có hiệu quả đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước” đến tất cả cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh.

PV: Cám ơn đồng chí! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

DIỆU HIỀN (Thực hiện)