CN, 06/04/2025, 16:56

Hà Lâm huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

03:10, 05/10/2011

Sau khi Đề án xây dựng nông thôn mới của xã Hà Lâm được UBND huyện Đạ Huoai phê duyệt, tháng 4 năm 2011, xã Hà Lâm đã ra mắt phát động xây dựng nông thôn mới.

Sau khi Đề án xây dựng nông thôn mới của xã Hà Lâm được UBND huyện Đạ Huoai phê duyệt, tháng 4 năm 2011, xã Hà Lâm đã ra mắt phát động xây dựng nông thôn mới.

Căn cứ nghị quyết của Đảng bộ xã, các chi bộ trực thuộc đều triển khai phổ biến chủ trương và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, để nhân dân tham gia đóng góp xây dựng thông qua các buổi họp dân. Nhờ thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, xã Hà Lâm nâng cao nhận thức và tạo được niềm tin của nhân dân đối với chủ trương xây dựng nông thôn mới. Chủ trương đúng, hợp lòng dân, nên nhiều mô hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được hình thành và nhân rộng. Nổi bật nhất là mô hình tập trung nguồn lực, huy động sức dân để xây dựng đường giao thông nông thôn.
 
Trên lộ trình xây dựng nông thôn mới, sầu riêng vẫn là một trong những cây trồng chính của Hà Lâm
Trên lộ trình xây dựng nông thôn mới, sầu riêng vẫn là một trong những cây trồng chính của Hà Lâm

Tại thôn I (Hà Lâm), nhân dân tự nguyện hiến đất và cây trồng, nhanh chóng giải phóng mặt bằng để cùng với Nhà nước xây cầu treo qua suối trị giá hàng tỷ đồng. Cây cầu hoàn thành không những tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, mà bước đầu còn tạo đà cho công tác vận động sức dân đóng góp làm đường giao thông nông thôn. Ông Phạm Văn Hưng - Bí thư Chi bộ thôn I (Hà Lâm), cho biết: Nhân dân trong thôn rất nhiệt tình hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước, nên ai cũng mong muốn được đóng góp công sức để xây dựng giao thông nông thôn.

Theo lời giới thiệu của Bí thư Chi bộ thôn I, chúng tôi tới gia đình ông Trần Quyền - một trong những hộ dân tự nguyện đi đầu chặt bỏ sầu riêng, tiêu, chôm chôm đang trong thời kỳ kinh doanh, để tham gia làm đường giao thông nông thôn. Tại diện tích đất hàng ngàn mét vuông mới san ủi để làm đường giao  thông, anh Quyền vui vẻ tâm sự: “Biết là thiệt đó, nhưng vì cái chung, gia đình tôi sẵn sàng tham gia, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công”.

Từ tinh thần tự nguyện của một số hộ dân trong thôn hiến đất, cây trồng, vật kiến trúc… để mở rộng con đường, làm cầu, đã kêu gọi các hộ dân khác cũng ủng hộ theo. Với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Nhờ đó, các tuyến đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa.

Đi đôi với xây dựng giao thông nông thôn, tiêu chí chuyển đổi cây trồng được chú trọng. Với nguồn vốn trên 170 triệu đồng do Nhà nước hỗ trợ, xã Hà Lâm còn vận động nhân dân đối ứng, đóng góp trên 70 triệu đồng để cải tạo, trồng mới 60 ha cây ăn quả và cây công nghiệp phù hợp với thổ nhưỡng. Nhiều mô hình sản xuất VACR (vườn, ao, chuồng, rừng) đã và đang hình thành… 

Phát huy nội lực, huy động sức dân để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã Hà Lâm xác định, vừa triển khai thực hiện vừa lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân và học hỏi kinh nghiệm của các địa phương khác. Tiếp tục đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đến địa bàn xã đầu tư xây dựng trang trại, cơ sở sản xuất – kinh doanh. Hiện nay, tại xã Hà Lâm đã có một số doanh nghiệp đến đầu tư, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương. Đây cũng là điều kiện để xã Hà Lâm thực hiện tiêu chí xóa đói giảm nghèo ở nông thôn.

Có thể nói, công tác vận động sức dân và các nguồn lực từ bên ngoài để cùng với Nhà nước xây dựng nông thôn mới ở xã Hà Lâm (huyện Đạ Huoai) bắt đầu có những chuyển biến đáng kể. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hà Lâm đang từng bước thực hiện các tiêu chí để phấn đấu đến năm 2015 đạt “chuẩn” về xây dựng xã nông thôn mới.

ĐẶNG DŨNG - VĂN KHÔI