Hiệu quả từ mô hình đào tạo nghề cho phụ nữ khuyết tật

04:10, 19/10/2011

(LĐ online) - Câu lạc bộ (CLB) Tự lực - thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) là một trong những dự án nhân đạo do Trung ương hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam hỗ trợ. CLB Tự Lực được thành lập từ năm 2009 đến nay đã đào tạo nghề đan len, may áo cho 30 chị bị khuyết tật trong địa bàn.

(LĐ online) - Câu lạc bộ (CLB) Tự lực - thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) là một trong những dự án nhân đạo do Trung ương hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam hỗ trợ. CLB Tự Lực được thành lập từ năm 2009 đến nay đã đào tạo nghề đan len, may áo cho 30 chị bị khuyết tật trong địa bàn.
 
 Vượt qua khó khăn bệnh tật và sự tự ti, các chị hàng ngày vẫn chăm chỉ đến xưởng tạo ra những sản phẩm đan len như áo, khăn, mũ len rất tinh tế được tiêu thụ nội địa (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh) và xuất khẩu. Tuy có nhiều lứa tuổi, hoàn cảnh khác nhau có chị bị khiếm thính, có người không biết đọc, không biết viết... Nhưng nhờ sự tận tình hướng dẫn của giáo viên dạy nghề, các chị được học từ những bài học đầu tiên như cách chọn nguyên liệu, chọn màu len, đến những đường móc căn bản, cách sử dụng máy kéo len...Đến nay, các chị đã học thành nghề, có người sau khi học nghề tại cở sở nay đã đủ khả năng mở tiệm tại gia đình, để ổn định đời sống. Sản phẩm đan len, kéo máy của các chị em khuyết tật được đưa về cơ đan len Nắng Mai (Thành phố Đà Lạt).

Bà Nguyễn Thị Ngọc – Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Đức Trọng - Lâm Đồng cho biết: từ dự án trên, đã tạo điều kiện cho những người khuyết tật có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống, thu nhập bình quân mỗi người từ 1,3 đến 1,5 triệu đồng/ tháng. Điều đáng ghi nhận là họ đã tự nuôi sống được bản thân không phụ thuộc vào gia đình và xã hội. Họ là tấm gương “tàn nhưng không phế”, dần khẳng định được vị trí của người khuyết tật trong cộng đồng xã hội./.
 
Chị Nguyễn Thị Phượng bị khiếm thính nhưng luôn học hỏi và hướng dẫn công việc việc cho chị em khuyết tật khác
Chị Nguyễn Thị Phượng bị khiếm thính nhưng luôn học hỏi và hướng dẫn công việc việc cho chị em khuyết tật khác. Ảnh Văn Báu
Có những chị em không có điều kiện đến CLB các chị nhận hàng về nhà gia công (Nguyễn Thị Ngọc Bích - thôn An Ninh, Liên Hiệp)
Có những chị em không có điều kiện đến CLB các chị nhận hàng về nhà gia công (Nguyễn Thị Ngọc Bích - thôn An Ninh, Liên Hiệp). Ảnh Văn Báu
Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Chủ nhiệm CLB Tự Lực thường xuyên đến nhà hội viên động viên và kiểm tra công việc.
Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (bìa trái) – Chủ nhiệm CLB Tự Lực thường xuyên đến nhà hội viên động viên và kiểm tra công việc. Ảnh Văn Báu
Chị Đèo Năng Quynh – Chủ nhiệm Hợp tác xã Vươn Lên trao đổi mẫu áo mới cho các chị em trong CLB
Chị Đèo Năng Quynh – Chủ nhiệm Hợp tác xã Vươn Lên trao đổi mẫu áo mới cho các chị em trong CLB.  Ảnh Văn Báu

 Đặng Tuấn