Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy

04:11, 15/11/2011

Thời gian qua, lực lượng Công an thành phố Bảo Lộc đã triển khai nhiều hoạt động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là loại trội phạm ma túy, khám phá thành công nhiều vụ án phức tạp, bắt nhiều đối tượng vi phạm.

Quyết tâm ngăn chặn, từng bước loại trừ tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, xây dựng môi trường sống lành mạnh, thời gian qua, lực lượng Công an thành phố Bảo Lộc đã triển khai nhiều hoạt động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là loại trội phạm ma túy, khám phá thành công nhiều vụ án phức tạp, bắt nhiều đối tượng vi phạm.

Từ việc xác định tình hình phức tạp của tội phạm ma túy, cũng như tính chất, phạm vi hoạt động và mức độ nguy hại của tệ nạn ma túy trong đời sống cộng đồng, Công an thành phố Bảo Lộc đã tổ chức rà soát, phân loại đối tượng, đường dây hoạt động của chúng; từ đó, tập trung chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy. Trong 10 tháng năm 2011, Đội Điều tra tội phạm ma túy Công an thành phố đã khám phá 29 vụ buôn bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 39 đối tượng, khởi tố 26 vụ với 30 đối tượng; triệt phá 4 tụ điểm sử dụng cần sa, heroin trên địa bàn, tang vật thu giữ 112,021 gam heroin, 40,696 gam cần sa, 8,6764 gam methamphetamine; “xóa” 1 điểm trồng cây cần sa, với số lượng 195 cây. Công an thành phố còn xác lập 1 chuyên án trinh sát, bắt 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; xác lập 2 hiềm nghi, thu giữ 36 điện thoại di động, 48 triệu đồng tiền mặt, 7 xe máy, 2 bình thủy tinh, 1 cân tiểu li, 1 bật lửa, 1 bình gas để sử dụng ma túy; xử lý hành chính 3 vụ với 9 đối tượng, phạt tiền 9,25 triệu đồng.

Trong số những vụ nói trên, Công an thành phố phát hiện một số vụ thu giữ số lượng heroin nhiều. Đó là vào khoảng 0 giờ 45 phút ngày 23/7/2011, tại địa bàn phường B’Lao, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Bảo Lộc đã bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Hà (sinh năm 1975, ngụ tại quận Đống Đa, Hà Hội), Trần Việt Cường (sinh năm 1973, ngụ tại ấp Phước Lập, xã Mỹ Xuân, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Vũ Đức Lang (sinh năm 1978, ngụ tại xã Xuân Đức, thành phố Nam Định) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua điều tra, khám phá, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an thành phố đã thu giữ 4 cục heroin có trọng lượng 76,359 gam (tương đương hơn 3.000 tép heroin), 4 điện thoại di động dùng để liên lạc, móc nối với các đối tượng buôn bán khác. Cũng qua công tác điều tra, vào khoảng 9 giờ ngày 3/8/2011, Công an thành phố đã bắt quả tang Trần Thị Thu Hoài (sinh năm 1985, ngụ tại khu 6, phường B’Lao) can tội buôn bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ được là 98 tép heroin, 4 điện thoại di động và 2.750.000 đồng. Tiếp đó, vào ngày 4/8/2011, Công an thành phố tiếp tục ra lệnh bắt đối tượng Lê Trung Hiếu (sinh năm 1972, tạm trú tại khu 9, phường Lộc Sơn) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bình thủy tinh (dùng để sử dụng hàng đá), 1 cân tiểu li, 2 điện thoại di động và 33 gói hàng đá (mỗi gói hàng đá trị giá khoảng 1 triệu đồng)…

Nói về công tác điều tra, phá án ma túy trên địa bàn, Đại tá Nguyễn Minh Thiệt - Trưởng Công an thành phố, nhận định: Hiện nay, tình trạng buôn bán ma túy trên địa bàn thành phố diễn ra phức tạp. Các đối tượng hoạt động tinh vi, với nhiều mánh khóe và thủ đoạn liều lĩnh. Các đối tượng buôn bán vừa là con nghiện ở địa phương và ở các địa bàn khác. Do đó, công tác điều tra, phá án rất khó khăn, nhưng lực lượng Công an điều tra ma túy đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là sự tham gia đấu tranh của quần chúng nhân dân, nắm bắt nguồn thông tin từ nhân dân để đấu tranh phá án…

Từ diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy cho thấy, so với cùng kỳ năm 2010, trên địa bàn thành phố, số vụ án và đối tượng liên quan tăng. Theo số liệu thống kê, trên địa bàn thành phố hiện có 11 đối tượng liên quan đến ma túy; trong đó, có 1 số đối tượng tham gia buôn bán ma túy và liên quan đến phạm tội hình sự, tệ nạn xã hội. Hoạt động của loại tội phạm này còn có sự cấu kết, móc nối với các đối tượng từ tỉnh, thành khác, cộng thêm số đối tượng tái nghiện sau thời gian cai nghiện. “Trên địa bàn thành phố, hiện nay, các đối tượng nghiện ma túy đang có xu hướng sử dụng hàng đá. Đây là loại ma túy tổng hợp, hình dạng như viên gạo, có chất kích thích cực mạnh. Bọn tội phạm hoạt động ở nhà hàng, quán karaoke, vũ trường… đến quán cà phê, nên rất khó cho lực lượng điều tra. Song, để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, Công an thành phố xác định công tác phòng ngừa, ngăn chặn là hết sức quan trọng. Từ đầu năm đến nay, Đội Điều tra ma túy Công an thành phố đã kết hợp với các ban ngành, đoàn thể, trường học, giáo xứ… để tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy.” - Trung tá Nguyễn Xuân Độ - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an thành phố, cho biết.

 PHẠM HUYỀN