Đong đầy hộp tiền nhân ái

04:11, 16/11/2011

Mô hình “Hộp tiền nhân đạo” là một hình thức gây quỹ hiệu quả của Phường 9 (Tp Đà Lạt) đã được Trung ương Hội CTĐVN chọn là một trong những mô hình hoạt động Chữ thập đỏ cả nước nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội CTĐVN (23/11/2011).

Mô hình “Hộp tiền nhân đạo” là một hình thức gây quỹ hiệu quả của Phường 9 (Tp Đà Lạt) đã được Trung ương Hội CTĐVN chọn là một trong những mô hình hoạt động Chữ thập đỏ cả nước nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội CTĐVN (23/11/2011).

Phường 9 - Đà Lạt có 3.340 hộ, tuy không phải là một phường khó khăn nhưng trên địa bàn phường vẫn còn có những gia đình nghèo, có một số hộ đặc biệt khó khăn, hàng chục cụ già neo đơn không nơi nương tựa và gần 100 cháu mồ côi cần được giúp đỡ.

Hội CTĐ đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động, kêu gọi, khơi dậy lòng nhân ái của mọi người, để phát huy cao nhất tinh thần “người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện” góp phần cho công tác giảm nghèo của thành phố. Muốn giúp đỡ nhiều người nghèo khó khăn, thì mỗi cấp Hội đều phải có nguồn quỹ ổn định, chủ động được nguồn quỹ. Một trong những mô hình hoạt động gây quỹ hiệu quả tại thành phố Đà Lạt là mô hình “Hộp tiền nhân đạo” của Hội CTĐ phường 9, Đà Lạt.

Năm 1999, lấy ý tưởng từ mô hình “hũ gạo tình thương” của Hội CTĐ phường 10, ông Hoàng Minh Tịnh - Chủ tịch Hội CTĐ phường 9 xây dựng mô hình “Hộp tiền nhân đạo”. Năm 2000, khi phát động mô hình có 50 hộ gia đình tham gia, cuối năm thu được hơn 800.000đ; nhưng chỉ một năm sau có 400 hộ tham gia và thu được hơn 10 triệu đồng. Đến nay, toàn phường 9 có 2.752 hộ tham gia, hằng năm thu được từ 50 – 70 triệu đồng. Cụ thể: năm 2005 thu được 30.000.000 đồng; năm 2006 thu được 45.250.000 đồng; năm 2007 thu được 51.105.000 đồng; từ năm 2008 đến nay, mỗi năm thu bình quân 55.000.000 đồng.

Hơn 10 năm qua, nguồn quỹ thu từ “Hộp tiền nhân đạo” của phường 9 đã giúp xây 5 nhà tình thương tại địa phương và 1 nhà tình thương cho địa phương khác; trao gần 450 suất học bổng, trợ vốn buôn bán, sản xuất cho 18 hộ gia đình nghèo và đã có 7 hộ thoát nghèo. Những đợt quyên góp để ủng hộ đồng bào bị thiên tai, Hội CTĐ phường 9 đều tổ chức khui hộp tiền để sử dụng cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp và phường 9 luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong các đợt vận động này.

Đến nay, mô hình “Hộp tiền nhân đạo” tại các hộ gia đình và “Thùng tiền nhân đạo” tại các nơi công cộng đã nhân rộng ra khắp thành phố Đà Lạt và được nhiều Hội CTĐ các huyện trong tỉnh học tập để áp dụng vào thực tế. Cũng từ mô hình này, Hội CTĐ Đà Lạt đã áp dụng vào các trường tiểu học với tên gọi “Heo đất giúp bạn, kết nối yêu thương” và mô hình heo đất cũng mang lại hiệu quả lớn trong công tác gây quỹ từ thiện trong trường học.

Mô hình “Hộp tiền nhân đạo” góp phần cho hoạt động vì người bất hạnh của Hội CTĐ. Có được những thành quả trên là do tinh thần sáng tạo tìm tòi mô hình vận động từ thiện phù hợp với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt với tinh thần tự nguyện, năng động, nhiệt tình của đông đảo cán bộ hội viên CTĐ. Nhiều cán bộ CTĐ xem việc vận động giúp đỡ người khác là niềm vui, niềm hạnh phúc của mình, trong đó bác Hoàng Minh Tịnh - Nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường 9, người khai sinh ra “Hộp tiền nhân đạo” là một điển hình như vậy.
AN NHIÊN