Vài tháng qua, nhiều người dân đầu tư trồng rừng đã phải kêu ca về việc tiêu thụ gỗ rừng trồng cá nhân theo quy định của Thông tư 01 về “Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản”.
Vài tháng qua, nhiều người dân đầu tư trồng rừng đã phải kêu ca về việc tiêu thụ gỗ rừng trồng cá nhân theo quy định của Thông tư 01 về “Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản”. Theo đó, hồ sơ lâm sản có nguồn gốc khai thác từ rừng tập trung của cá nhân xuất ra gồm hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính và kèm theo đó là bảng kiểm kê lâm sản có xác nhận của cơ quan kiểm lâm sở tại, đó là chưa kể thủ tục xác nhận của chính quyền cấp xã.
Trước đây, người trồng rừng khi tiêu thụ gỗ rừng trồng của mình chỉ cần làm đơn gửi UBND xã xin phép khai thác và sau đó là kiểm lâm xác nhận tổng thể là có thể mang đi tiêu thụ được. Còn nay, theo quy định mới, kiểm lâm phải xác nhận đến từng xe gỗ. Tại Đam Rông, hàng trăm hecta gỗ keo đã đến kỳ khai thác nhưng bởi đường sá xa xôi nên không mấy ai vào đây mua khiến cho nhiều hộ nhận đất trồng rừng phải “kêu trời” vì giá bán ra không đủ bù chi. Nhiều cánh rừng keo ở huyện này hiện nay đang “chết đứng” vì cây đã đến kỳ thu hoạch nhưng không có đầu ra. Nay, theo quy định mới này, người dân càng thêm khó khăn.
Ngay cả cán bộ kiểm lâm cũng “than” rằng, nếu vào vụ thu hoạch và thị trường được mở rộng thì việc “kiểm” đến từng xe gỗ như quy định thì khó mà có đủ lực lượng để thực thi nhiệm vụ. Rồi nữa, đây cũng là “cánh cửa” để cho những tiêu cực xảy ra (hộ trồng rừng sẽ phải chi khoản “tiêu cực phí” cho kiểm lâm địa bàn nhằm đưa sản phẩm rừng trồng ra khỏi địa bàn).
Đành rằng quản nguồn gốc xuất xứ gỗ là điều cần thiết theo quy định chung của pháp luật, song kiểm “đo đếm” từng cây như thế đối với rừng trồng hộ gia đình liệu có góp phần khuyến khích người nhận đất nhận rừng để trồng rừng hay không?
KHẮC DŨNG