Công an Đà Lạt với chỉ tiêu “3 giảm”

03:07, 11/07/2012

Bước vào đầu năm 2012, với quyết tâm phấn đấu đạt chỉ tiêu 3 giảm “phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội” cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Đà Lạt đã tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp...

CB - CS Công an Thành phố đến tận nhà làm CMND cho người già, người tàn tật
CB - CS Công an Thành phố đến tận nhà làm CMND cho người già, người tàn tật

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tình hình an ninh trật tự cũng có những diễn biến hết sức phức tạp, nạn trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, mua bán sử dụng các chất ma túy, tranh chấp đất đai... liên tiếp xảy ra. Là lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, lực lượng công an nói chung và Công an Đà Lạt nói riêng thường xuyên phải đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm để giữ gìn trật tự xã hội, bài trừ các loại tệ nạn trên địa bàn.

Bước vào đầu năm 2012, với quyết tâm phấn đấu đạt chỉ tiêu 3 giảm “phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội” cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Đà Lạt đã tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp; bám sát và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, phát động liên tục các đợt thi đua cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tổ chức thực hiện đồng bộ, kiên quyết bằng nhiều biện pháp công tác. Đặc biệt, lãnh đạo Công an thành phố luôn chú trọng thực hiện Chỉ thị 48/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng các hoạt động thiết thực. Tăng cường trấn áp các băng nhóm tội phạm trộm cắp, cướp giật, thanh thiếu niên côn đồ; đẩy mạnh công tác quản lý nhân hộ khẩu; tổ chức liên tục nhiều tổ tuần tra chốt chặn kiểm tra con người, phương tiện ở các nút giao thông trọng yếu; huy động tổng lực điều tra truy xét các vụ trọng án, đồng thời tích cực lập hồ sơ gọi răn đe, giáo dục, kiểm điểm trước dân đối với tất cả các loại đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội, thanh thiếu niên hư hỏng...

Trong các đợt ra quân trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự, Công an Đà Lạt đã lập được nhiều chiến công xuất sắc. Trong 6 tháng đầu năm 2012, trên địa bàn thành phố xảy ra 89 vụ phạm pháp hình sự, trong đó trọng án xảy ra 12 vụ; so với cùng kỳ năm 2011, án chung giảm 39 vụ (89/128 vụ). Công an thành phố đã điều tra khám phá án chung đạt 88,76%; riêng trọng án đã điều tra làm rõ đạt 100%. Lực lượng công an cũng đã triệt phá 9 nhóm tội phạm, gồm 43 đối tượng và 7 tụ điểm cờ bạc, bắt khởi tố 32 bị can, xử lý hành chính 3 đối tượng; truy bắt và vận động 6 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú. Ngoài ra, còn gọi hỏi, răn đe giáo dục 1.399 lượt đối tượng hình sự các loại, lập hồ sơ đưa 14 đối tượng vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục và đưa vào diện giáo dục tại phường, xã 69 đối tượng.

Bên cạnh tội phạm hình sự, tội phạm ma túy qua đấu tranh phát hiện đều có chiều hướng gia tăng và thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ của mình, 6 tháng đầu năm 2012, Công an Đà Lạt đã bắt và xử lý 11 vụ - 20 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy (tăng 2 vụ - 2 đối tượng so với cùng kỳ năm 2011), thu 7,2767 gam hêrôin, 12,5733 gam ma túy tổng hợp, 13,94 gam cần sa khô và 4 kg cần sa tươi… Đã khởi tố 8 vụ - 11 bị can, xử lý hành chính 3 vụ - 9 đối tượng; lập hồ sơ đề nghị đưa 13 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc và 37 đối tượng đưa vào diện giáo dục tại phường, xã.

Trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, Công an thành phố đã tập trung tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố ban hành các chỉ thị, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, quy định đội mũ bảo hiểm… Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố còn khá mỏng, nhưng nhờ tích cực tuần tra kiểm soát nên đã phát hiện lập biên bản và xử lý hành chính 18.178 trường hợp vi phạm luật giao thông, đã xử lý hành chính 17.719 trường hợp vi phạm, thu nộp Kho bạc Nhà nước hơn 4,6 tỷ đồng.

Có thể nói, dù hàng ngày, hàng giờ phải tiếp xúc với mặt trái của xã hội đầy hiểm nguy và vất vả nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Lạt đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm bám địa bàn, bám đối tượng, tích cực điều tra xác minh làm rõ các vụ án phức tạp, giữ vững kỷ cương pháp luật, trả lại sự bình yên cho nhân dân. Với sự triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ và sự phối hợp giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở và quần chúng nhân dân, Công an thành phố Đà Lạt đã góp phần xây dựng địa bàn thực sự an toàn về an ninh trật tự. Ghi nhận những thành tích trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và UBND tỉnh Lâm Đồng đã tặng Công an thành phố Đà Lạt nhiều phần thưởng cao quý.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn đó những tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục. Công an thành phố phải tiếp tục phấn đấu không ngừng vươn lên để góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương. Phải nắm và vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tế để đấu tranh có hiệu quả với các loại đối tượng. Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng người Công an cách mạng, lấy 6 điều Bác Hồ dạy làm tiêu chuẩn rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực, tư cách, đạo đức của người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Đặc biệt, Công an thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, vì nhân dân phục vụ” để xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới.

Đại tá NGUYỄN ĐÌNH LONG - Trưởng Công an thành phố Đà Lạt