Góp phần “thắp sáng” cao nguyên

02:08, 08/08/2012

Công ty CP Thủy điện miền Nam (TP.HCM) là một trong những nhà đầu tư có năng lực, có nhiệt huyết và quyết tâm khai thác dòng nước bạc Nam Tây Nguyên trở nên hữu ích với đời.

Lâm Đồng là một địa phương giàu tiềm năng, có sức hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước đến phát triển ngành kinh tế thủy điện. Công ty CP Thủy điện miền Nam (TP.HCM) là một trong những nhà đầu tư có năng lực, có nhiệt huyết và quyết tâm khai thác dòng nước bạc Nam Tây Nguyên trở nên hữu ích với đời.

Mới đây, chúng tôi đã ghé thăm Nhà máy thủy điện Đa Dâng 2 (Đức Trọng) và Đa M’Bri là 2 trong 3 nhà máy thủy điện được công ty triển khai ở Lâm Đồng.

Về công trình thủy điện đầu tiên của Công ty CP Thủy điện miền Nam ở Lâm Đồng là Đa Siat (Bảo Lâm) được khởi công  tháng 6/2005 có công suất lắp đặt 13,5 MW với 2 tổ máy. Sản lượng điện khoảng 60 triệu Kwh/năm. Cuối tháng 1/2009 đã phát điện thương mại. Sản lượng điện thương phẩm năm 2011: 64,66 triệu Kwh và 6 tháng đầu năm 2012 đạt 20,7 triệu Kwh.

Trước khi Đa Siat vận hành, Công ty tiếp tục thi công và đưa Nhà máy Thủy điện Đa Dâng 2 (Đức Trọng) vào hoạt động ngày 27/9/2010. Nhà máy đạt sản lượng điện thương phẩm năm 2011: 160 triệu Kwh và 6 tháng đầu năm nay đạt 66,3 triệu Kwh.

Hiện nay, Công ty đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy Thủy điện Đa M’Bri được xây dựng trên địa bàn 3 huyện Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Đạ Huoai. Đây là dự án thủy điện lớn nhất của Công ty, có công suất 75 MW với sản lượng 338,2 triệu Kwh/năm. Theo ông Nguyễn Vĩnh Châu – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện miền Nam, Chỉ huy trưởng công trình: Hiện nhà máy đang tập trung gần 600 lao động và đẩy nhanh tiến độ để phát điện tổ máy 1 vào tháng 6/2013.

“Mục sở thị” 2 nhà máy, chúng tôi ghi nhận nhà đầu tư đã nghiên cứu, xây dựng các nhà máy với quy mô bài bản, gọn nhẹ nhưng hiện đại; hoạt động đồng bộ với tác phong công nghiệp. Công ty CP Thủy điện miền Nam đang thiết thực góp phần “thắp sáng” cao nguyên.

a
Ông Nguyễn Văn Thịnh – Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện miền Nam, là người nhiều năm gắn bó với ngành điện và các dự án thủy điện của Công ty, am hiểu và sâu sát công việc, gắn bó cơ sở  trao đổi về Nhà máy Đa Dâng 2. Đây là công trình có giá đền bù giải tỏa đất đai, vườn cây với giá cao, lòng dân đồng thuận; có nhiều công trình góp phần an sinh xã hội. Đặc biệt, nhà máy có hệ thống kênh dẫn nước 2,3 km chạy ngang vườn cà phê của dân. Trong 2 năm phải nổ mìn phá 400.000 tấn đá, nhà máy đã chú trọng công tác tư tưởng, thực hiện tốt chính sách bồi thường thiệt hại cho nhân dân trong khu vực bị ảnh hưởng… 6 tháng đầu năm, nhà máy đạt danh thu trên 17 tỷ đồng

 

Gấp rút thi công Nhà máy Đa M’Bri. Nhà máy sẽ được đấu nối vào lưới điện quốc gia, tổng mức đầu tư theo thời giá 2007 gần 1.800 tỷ đồng
Gấp rút thi công Nhà máy Đa M’Bri. Nhà máy sẽ được đấu nối vào lưới điện quốc gia, tổng mức đầu tư theo thời giá 2007 gần 1.800 tỷ đồng

 

Nhà máy Đa M’Bri có đường hầm dẫn nước dài trên 9.630 m, trong đó có gần 8.300 m hầm chính xuyên núi. Công trình đường hầm sẽ được thông vào tháng 12/ 2012
Nhà máy Đa M’Bri có đường hầm dẫn nước dài trên 9.630 m, trong đó có gần 8.300 m hầm chính xuyên núi. Công trình đường hầm sẽ được thông vào tháng 12/ 2012

 

Kiểm tra vận hành an toàn Nhà máy Thủy điện Đạ Dâng 2
Kiểm tra vận hành an toàn Nhà máy Thủy điện Đa Dâng 2

Phóng sự ảnh: NGUYỄN THANH