Một số vụ nhập lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng cấm điển hình bị quản lý thị trường bắt giữ

02:08, 26/08/2012

Từ đầu năm 2012, đặc biệt là từ tháng 5/2012 đến nay, Đội QLTT số I, Đà Lạt đã xây dựng kế hoạch kiểm tra thị trường theo từng nhóm ngành hàng kinh doanh, trong đó chú trọng nhóm hàng thực phẩm, áo quần.

Từ đầu năm 2012, đặc biệt là từ tháng 5/2012 đến nay, Đội QLTT số I, Đà Lạt đã xây dựng kế hoạch kiểm tra thị trường theo từng nhóm ngành hàng kinh doanh, trong đó chú trọng nhóm hàng thực phẩm, áo quần.

Qua kiểm tra 69 vụ theo kế hoạch; đột xuất và tham gia đoàn kiểm tra liên ngành, đã tiến hành xử phạt hành chính gần 99 triệu đồng, tịch thu nhiều hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng cấm, trị giá hàng trăm triệu đồng, trong đó có một số vụ điển hình như sau: Ngày 5/6/2012, Đội kiểm tra Công ty CP Bảo Nông Thịnh, ở 12 Phan Chu Trinh, P.9, Đà Lạt, phát hiện công ty này kinh doanh hàng hóa vi phạm nhãn mác có giá trị gần 647 triệu đồng. Đội lập biên bản vi phạm chuyển lên Chi cục QLTT tỉnh đề nghị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt VPHC 25 triệu đồng.

Ngày 30/6/2012, Đội kiểm tra cơ sở kinh doanh hàng đặc sản ở 524 Nguyên Tử Lực, P.8, phát hiện cơ sở này kinh doanh hàng Trung Quốc nhập lậu. Đội ra quyết định tịch thu 4,2 tấn mứt các loại, trị giá 26,4 triệu đồng và xử phạt VPHC 2,5 triệu đồng.

Ngày 3/7/2012, Đội kiểm tra cơ sở mứt Như Quỳnh ở 126 Phù Đổng Thiên Vương, P.8, Đà Lạt kinh doanh hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc. Đội lập biên bản vi phạm, chuyển lên Chi cục QLTT tỉnh xử phạt VPHC 25 triệu đồng và tịch thu hàng hóa gồm: Bạch sâm 132 gói/củ và nhân sâm 100 hộp, tổng trị giá trên 109 triệu đồng.

Ngày 20/7/2012, Đội kiểm tra xe ô tô vận chuyển, BKS số 49H-9346 vận chuyển áo quần đã qua sử dụng do bà Đặng Thị Kim Anh làm chủ ở địa chỉ số 4, Phan Bội Châu, P.1, Đà Lạt. Đội ra quyết định XPHC về lĩnh vực kinh doanh hàng cấm 2,5 triệu đồng và tịch thu 16 bao áo quần cũ đã qua sử dụng, trị giá 12,8 triệu đồng.

Hoàng Vương Mỹ