Chùa Linh Thắng (Di Linh): Long trọng đón nhận “Xác lập kỷ lục Việt Nam” về bộ tượng Tây Phương tam thánh

03:09, 16/09/2012

Ngày 13/9/2012, chùa Linh Thắng (huyện Di Linh) đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng “Xác lập kỷ lục Việt Nam” của Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam về bộ tượng “Tây Phương tam thánh của cố Thượng tọa Thích Thắng Phước, nguyên Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên tăng sự Ban Đại diện Phật giáo Di Linh, trị sự chùa Linh Thắng.

Ngày 13/9/2012, chùa Linh Thắng (huyện Di Linh) đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng “Xác lập kỷ lục Việt Nam” của Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam về bộ tượng “Tây Phương tam thánh của cố Thượng tọa Thích Thắng Phước, nguyên Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên tăng sự Ban Đại diện Phật giáo Di Linh, trị sự chùa Linh Thắng. Ông Võ Văn Tường, Thường trực Hội đồng Tư vấn Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam; lãnh đạo Đảng, chính quyền và các ban, ngành ở địa phương; Hòa thượng Thích Pháp Chiếu, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng đông đảo các vị chư tôn đức tăng, ni trong tỉnh và bà con phật tử ở địa phương đã về dự.

Bộ tượng Tây Phương tam thánh (3 pho tượng đứng)
Bộ tượng Tây Phương tam thánh (3 pho tượng đứng)


Tây Phương tam thánh là bộ tượng lớn nhất ở Việt Nam, được tạc từ gỗ dâu nguyên khối ngàn năm tuổi, gồm tượng Phật A Di Đà (ở giữa) cao 3,6 mét, trong tư thế đứng, tay trái cầm đài sen, tay phải duỗi thẳng để tiếp dẫn chúng sinh về thế giới của ngài; tượng Bồ tát Quan Thế Âm (ở bên trái) cao 3,5 mét, tay cầm bình nước Cam Lộ và cành dương liễu; tượng Bồ tát Đại Thế Chí (ở bên phải), cao 3,5 mét, tay cầm cành hoa sen. Bộ tượng hiện được đặt tại chùa Linh Thắng.

Được sự cho phép của chính quyền địa phương, năm 2007, cố Thượng tọa Thích Thắng Phước đưa cây gỗ dâu ngàn năm tuổi về Chùa và cùng với 2 cộng sự, là nghệ nhân Phạm Minh Khai, Lê Hoành Lợi (từ Huế vào) và mất 2 năm ròng rã mới chế tác xong bộ tượng. Theo ông Võ Văn Tường: Bộ tượng Tây Phương tam thánh được đánh giá là một tác phẩm giá trị, có tính nghệ thuật cao, thể hiện được triết lý nhân văn nhà Phật “từ bi hỷ xả” của bậc đại giác ngộ. Bộ tượng được chế tác tinh tế, công phu, cần được gìn giữ, bảo tồn.

Được biết, sau khi được “Xác lập kỷ lục Việt Nam”, bộ tượng Tây Phương tam thánh được công bố trong bộ sách “Những kỷ lục Việt Nam” do Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam và Nhà xuất bản Thông tấn xã Việt Nam xuất bản; đồng thời, được công bố trong niêm giám kỷ lục Việt Nam và Chương trình truyền hình kỷ lục Việt Nam. Website: kyluc.com.vn

BÙI TRƯỞNG