Phát hiện “đường hành lễ” tại thánh địa Cát Tiên

03:09, 09/09/2012

Ông Lương Nguyên Minh – Trưởng ban Quản lý Di tích Cát Tiên (thuộc địa bàn huyện Cát Tiên) cho biết, “đường hành lễ” này bắt đầu từ bến sông Đồng Nai, đoạn chảy qua xã Phù Mỹ, dẫn lên đền tháp chính của thánh địa Cát Tiên được xây bằng gạch cổ, dạng tam cấp có đoạn ngưng nghỉ.

Ông Lương Nguyên Minh – Trưởng ban Quản lý Di tích Cát Tiên (thuộc địa bàn huyện Cát Tiên) cho biết, “đường hành lễ” này bắt đầu từ bến sông Đồng Nai, đoạn chảy qua xã Phù Mỹ, dẫn lên đền tháp chính của thánh địa Cát Tiên được xây bằng gạch cổ, dạng tam cấp có đoạn ngưng nghỉ. Cũng theo ông Minh, sau khi đồi lồ ô này bị chết khô, Ban quản lý đã cho người phát đốt và dọn sạch sẽ thì con đường hành lễ dạng tam cấp lót gạch này phát lộ.

Ông Minh đoán định: Xưa, cổ dân thánh địa Cát Tiên đi xuồng xuôi dòng Đồng Nai, đến bến sông này sẽ rời thuyền đi lên những bậc tam cấp gạch để đến đền tháp chính trong khu thánh địa Cát Tiên hành lễ. Hiện tại, bậc tam cấp nối khu đền tháp chính với bến sông Đồng Nai đã xuống cấp nghiêm trọng, một vài đoạn đã sụt lún, gạch lót nền tam cấp bị bể gãy…

Ông Lương Nguyên Minh (thứ nhất bên phải) cho biết đây là lối đi chính sau khi rời thuyền đi bộ lên đền tháp chính trong khu thánh địa Cát Tiên để hành lễ.
Ông Lương Nguyên Minh (thứ nhất bên phải) cho biết đây là lối đi chính sau khi rời thuyền đi bộ lên đền tháp chính trong khu thánh địa Cát Tiên để hành lễ.

KD