Xử lý triệt để việc khai thác khoáng sản trái phép

03:09, 30/09/2012

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo TP Bảo Lộc, Sở TN&MT, Cục thuế và Công an tỉnh tiến hành rà soát, xử lý triệt để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại hai xã Đại Lào, Lộc Châu (TP Bảo Lộc).

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo TP Bảo Lộc, Sở TN&MT, Cục thuế và Công an tỉnh tiến hành rà soát, xử lý triệt để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại hai xã Đại Lào, Lộc Châu (TP Bảo Lộc).

Nội dung văn bản yêu cầu đích danh Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc phải trực tiếp tổ chức kiểm tra, giải quyết dứt điểm các trường hợp khai thác cát, đất sét, cao lanh trái phép, đồng thời xác định, xử lý trách nhiệm những tổ chức, cá nhân liên quan hoạt động khai thác khoáng sản bất hợp pháp tại hai địa bàn trên.

Tỉnh yêu cầu Sở TN&MT và Cục thuế tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong quá trình khai thác khoáng sản gây ô nhiễm nguồn nước, bồi lấp khu vực canh tác cây trồng và hoa màu của người dân… Kiểm tra việc thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản đã, hoặc chưa được cấp phép để báo cáo cho UBND tỉnh chậm nhất đến ngày 15/10/2012.

Ngoài ra, giao cho Công an tỉnh điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường, làm thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản.

Trước đó, mặc dù UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại hai địa bàn trên, nhưng các cấp, các ngành vẫn chưa nghiêm túc thực hiện. Đến nay, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại xã Đại Lào, Lộc Châu vẫn còn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân và tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Thụy Trang