Huyện Lâm Hà kỷ niệm 25 năm thành lập và phát triển, đón nhận Huân chương Lao Động hạng Nhất

02:10, 28/10/2012

(LĐ online) - Sáng ngày 28/12/2012, huyện Lâm Hà đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập huyện (28/10/1987-28/10/2012) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

(LĐ online) - Sáng ngày 28/12/2012, huyện Lâm Hà đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập huyện (28/10/1987-28/10/2012) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đ/c Huỳnh Đức Hòa - Bí thư Tĩnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
Đ/c Huỳnh Đức Hòa - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.


Về dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Huỳnh Đức Hòa- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Phạm Kim Khang - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đồng chí Trần Xuân Việt - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Hà Nội; Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ huyện Lâm Hà cùng nhiều đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Thanh Phương - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà đã ôn lại chặng đường lịch sử và quá trình vượt qua khó khăn phát triển huyện Lâm Hà. Từ cuối  năm 1976, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và sự thống nhất của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo thành phố Hà Nội ra quyết định xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội tại huyện Đức Trọng - Lâm Đồng. Đến ngày 28/10/1987, huyện Lâm Hà được chính thức thành lập, đánh dấu sự ra đời của một huyện mới trên cao nguyên Lâm Đồng, là biểu trưng của tình đoàn kết, gắn bó giữa hai địa phương Lâm Đồng - Hà Nội. Hiện nay, dân số của huyện là hơn 140.000 người, thuộc 30 dân tộc anh em cùng chung sống ở 16 đơn vị hành chính (14 xã và 2 thị trấn), với diện tích tự nhiên gần 94.000 ha.

Sau 25 năm xây dựng và trưởng thành, huyện Lâm Hà đã có bước phát triển khá dài, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Cụ thể là: Kinh tế huyện có sự tăng trưởng khá đạt gần 15%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông lâm thủy, tăng trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Trong sản xuất nông nghiệp đã hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp với 40.000ha cà phê, trên 400ha chè và 1.700ha dâu, trình độ thâm canh và ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất được nâng cao. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ không ngừng phát triển. Từ những thành tựu đó đã đem lại những bước phát triển vượt bậc cho đời sống văn hóa - xã hội toàn huyện, đến nay 96% số hộ dân được sử dụng điện, 92% dân có nước sạch, tất cả các xã đều có đường giao thông liên thôn, liên xóm. Mạng lưới giáo dục, y tế phát triển toàn diện về vật chất lẫn đội ngũ, 16/16 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 72 %, trường chuẩn quốc gia đạt 19%. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 7%, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị không ngừng kiện toàn, toàn huyện có 2.965 Đảng viên sinh hoạt ở 55 TCCS Đảng.

Huyện Lâm Hà đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất
Huyện Lâm Hà đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất


Tại lễ kỷ niệm đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ huyện Lâm Hà, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2007-2011, góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đồng chí Huỳnh Đức Hòa- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu, ghi nhận những đóng góp và phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực của Đảng bộ và nhân dân Lâm Hà. Khẳng định sự tin tưởng Lâm Hà sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần VI với mục tiêu đến năm 2015, góp phát triển tỉnh nhà: Cơ cấu kinh tế nông –lâm - thủy chiếm 50%, thương mai dịch vụ chiếm trên 29%, có 6/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 35-40% trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo dưới 25%...

Không chỉ nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của tỉnh Lâm Đồng, trong 25 năm qua, huyện Lâm Hà còn nhận được sự quan tâm, gắn bó giúp đỡ của thành phố Hà Nội. Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng chí Trần Xuân Việt - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã nêu lên mối quan hệ đặc biệt giữa thủ đô Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng “ Coi nhân dân Lâm Hà là một bộ phận của nhân dân thủ đô, tiếp tục phát huy cùng gắn bó, giúp đỡ, sẻ chia để Lâm Hà tiếp tục phát triển trong những chặng đường sắp tới”.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và thành phố Hà Nội, đồng chí Trần Văn Tự - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UNBD huyện Lâm Hà đã phát biểu khẳng định quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Lâm Hà nguyện phát huy những truyền thống tốt đẹp, đoàn kết một lòng, tập trung sức lực và trí tuệ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa , vượt qua khó khăn, xây dựng huyện Lâm Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm
Toàn cảnh lễ kỷ niệm

Diễm Thương- Văn Báu