Bác sĩ trẻ, tay nghề cao

03:02, 21/02/2013

BS Nguyễn Hải Dương - Phó Trưởng Khoa Ngoại, chấn thương Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng là bác sỹ trẻ nhưng rất mát tay trong mổ não.

Theo giới thiệu của Ban Giám đốc Sở Y tế, chúng tôi tìm gặp BS Nguyễn Hải Dương - Phó Trưởng Khoa Ngoại, chấn thương Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng về thành tích rất mát tay trong mổ não.

Mới vừa gặp BS Dương cho biết: Những ngày Tết vừa qua, tôi thường xuyên ở bệnh viện, tai nạn giao thông nhiều, liên tục xử lý các ca chấn thương não. Mùng 1 mổ sọ não 3 ca, mùng 2 mổ 1 ca, mùng 3 mổ 1 ca, mùng 4 mổ 2 ca… Chiều mùng 10, anh tranh thủ tiếp chúng tôi và cung cấp một số thông tin cơ bản về mình. Sinh năm 1974, quê ở Thanh Hoá, học Đại học Y Hà Nội, ra trường anh công tác tại Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

BS Dương bắt tay tạm biệt bệnh nhân chuẩn bị xuất viện sau đợt phẫu thuật điều trị khối u não có kích thước lớn nhất tại BVĐK tỉnh do anh thực hiện
BS Dương bắt tay tạm biệt bệnh nhân chuẩn bị xuất viện sau đợt phẫu thuật điều trị khối u não có kích thước lớn nhất tại BVĐK tỉnh do anh thực hiện


BS Dương nhớ lại: Năm 1998 tôi mới về bệnh viện công tác, lúc ấy chưa có máy CT.Scanner, khả năng chẩn đoán hạn chế nên kết quả mổ sọ não hiệu quả không cao, nhiều ca phải chuyển lên tuyến trên.  Đối với loại bệnh về chấn thương sọ não, thời gian vàng để xử lý chỉ có 3 tiếng đồng hồ, nếu chuyển viện đi Tp.HCM thì không kịp, đến Bảo Lộc đã thấy tính mạng bệnh nhân nguy hiểm rồi. Từ năm 1999 đến nay, cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện tỉnh đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, có CT.Scanner nên chẩn đoán chính xác, hiệu quả phẫu thuật não cao hơn. Nhiều ca chấn thương sọ não nặng tưởng chết nhưng đã được phẫu thuật cứu sống bệnh nhân.

Trong điều kiện làm việc ấy, BS Dương đam mê học về ngoại thần kinh để chuyên mổ sọ não, anh đầu tư thời gian, công sức và được Ban Giám đốc Bệnh viện tạo điều kiện học 3 lớp mổ sọ não từ bệnh viện tuyến trên (thời gian 1 lớp 3 tháng). Tuy nhiên, càng học anh càng thấy mình cần bổ sung kiến thức, cho nên năm 2003-2005 BS Dương tham gia chương trình học BS chuyên khoa cấp I về ngoại thần kinh tại Đại học Y Dược Tp.HCM.

Từ kiến thức và kinh nghiệm thực hành tại Bệnh viện Chợ Rẫy, BS Dương ứng dụng vào công việc tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Ban đầu bỡ ngỡ vì bệnh nhân chưa tin tưởng vào BS, cho nên việc thuyết phục bệnh nhân bị chấn thương sọ não ở lại bệnh viện tỉnh điều trị là cả một vấn đề nan giải. Nhưng rồi, BS đã thuyết phục bệnh nhân từ kết quả thành công của các ca mổ sọ não đem lại. Khoảng năm 2001, BS Nguyễn Hải Dương đã tham gia báo cáo tại hội nghị khoa học ở Bình Dương về đề tài: “Đánh giá kết quả phẫu thuật 56 ca chấn thương sọ não tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng”. Theo nghiên cứu từ thực tế 56 ca mổ não, kết quả khẳng định tỉ lệ sống của bệnh nhân đạt 85%, trong số này 60% sống tốt, 25% có di chứng nhất định về não. Những ca bệnh nặng, hiểm nghèo, khối u vùng não lớn, u vùng trán lớn được BS Dương mổ cứu sống, bệnh nhân nói được, đi lại được nhờ xử lý tốt.

Thành công của các ca mổ não đã tạo niềm tin cho bệnh nhân và bệnh viện đối với BS Dương. Anh cho biết: Trong điều kiện làm việc có trang thiết bị đầy đủ, hồi sức tốt, gây mê tốt, chẩn đoán hình ảnh chính xác, cùng với kỹ thuật tay nghề là điều kiện cần và đủ để BS vững tin giữ bệnh nhân chấn thương sọ não lại để cứu chữa tốt. BS Dương khẳng định: Đến năm 2013 này gần như không có ca chấn thương sọ não nào chuyển viện lên tuyến trên khi có chỉ định mổ. Những trường hợp nhẹ được chuyển theo nguyện vọng của người nhà bệnh nhân. Thành công từ triển khai kỹ thuật mổ sọ não tại bệnh viện tỉnh là giải quyết được vấn đề chấn thương sọ não cho bệnh nhân không chuyển tuyến trên, giảm tử vong do chấn thương sọ não, giúp giảm chi phí cho người bệnh và nguy cơ tai biến cho bệnh nhân.
Bên cạnh đó, BS Dương giúp bệnh viện triển khai các kỹ thuật mới như: mổ gãy cột sống, thoát vị đĩa đệm, u tuỷ, u não, áp xe não… Được đào tạo thêm về lĩnh vực vi phẫu bàn tay và nối vi phẫu, BS Dương triển khai kỹ thuật nối thông động tĩnh mạch ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ từ giữa năm 2012 (trước đây bệnh nhân phải chuyển về Tp.HCM để làm kỹ thuật này).

Nhân dịp 27/2 năm nay, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng mở hội nghị khoa học, trong đó có đề tài của BS Nguyễn Hải Dương báo cáo về: “Nhận xét kết quả ban đầu phẫu thuật che phủ khuyết hổng phần mềm chi thể bằng vạt da có cuống tại BVĐK Lâm Đồng”. Kỹ thuật này được triển khai tại bệnh viện từ năm 2010-2012 giúp cho các bệnh nhân bị tai nạn chấn thương rách da, lộ gân xương, gót chân, gối, ngón tay được phẫu thuật vạt da che phủ kín lại. Đánh giá kết quả trên 20 bệnh nhân: tỉ lệ sống 95%, trước đây các ca chấn thương dạng này đều phải chuyển đi Tp.HCM, đến nay bệnh nhân yên tâm chữa trị tại bệnh viện tỉnh.

DIỆU HIỀN