Cảm kích trước một tấm lòng

02:03, 26/03/2013

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Xuân Tiến, vừa ký quyết định khen thưởng (bằng khen) cho 3 tổ chức nước ngoài đã có nhiều thành tích trong hoạt động từ thiện và nhân đạo tại tỉnh Lâm Đồng. Trong 3 tổ chức được UBND tỉnh Lâm Đồng khen thưởng này có tổ chức Terres Des Hommes của Cộng hoà Liên bang Đức.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Xuân Tiến, vừa ký quyết định khen thưởng (bằng khen) cho 3 tổ chức nước ngoài đã có nhiều thành tích trong hoạt động từ thiện và nhân đạo tại tỉnh Lâm Đồng. Trong 3 tổ chức được UBND tỉnh Lâm Đồng khen thưởng này có tổ chức Terres Des Hommes của Cộng hoà Liên bang Đức.

Nhắc đến Terres Des Hommes của Cộng hoà Liên bang Đức, nhiều người nghĩ ngay đến một người Áo đã dành gần cả cuộc đời mình cho các hoạt động từ thiện ở Việt Nam, trong đó có Lâm Đồng. Người đó là ông Millo Rotenemin.

Millo Rotenemin sinh năm 1935 tại bang Valais (Thụy Sỹ), đã tốt nghiệp ngành sư phạm và từng làm giáo viên; sau đó sang Áo và Đức sống và làm việc cho Terres Des Hommes – một tổ chức từ thiện quốc tế của Cộng hoà Liên bang Đức.

Làm việc trong tổ chức Terres Des Hommes với tư cách là chủ nhiệm các dự án ở Việt Nam, ông đã khởi xướng, vận động và điều phối rất nhiều kinh phí và dự án dành cho Việt Nam, nhất là dành cho đối tượng là nạn nhân trẻ em Việt Nam do cuộc chiến tranh gây ra. Đáng kể là trước 1975, với sự hoạt động rất tích cực của Millo Rotenemin và đồng nghiệp, 25 trẻ em nạn nhân chiến tranh đã được đưa từ Việt Nam sang Đức để phục hồi chức năng. Hoạt động này đã gây được tiếng vang trên dư luận quốc tế; và đặc biệt là thông qua đó đã tố cáo trước dư luận Đức về hậu quả của cuộc chiến tranh do đế quốc Mỹ tiến hành tại Việt Nam.

Riêng với tỉnh Lâm Đồng, đích thân nhà từ thiện Millo Rotenemin đã vận động được một nguồn kinh phí khá lớn để xây dựng tại Đà Lạt một trung tâm phục hồi chức năng dành riêng cho trẻ em. Sau 1975, Millo Rotenemin là người đại diện của Terres Des Hommes tại Việt Nam cho đến ngày nghỉ hưu (1995). Sau khi nghỉ hưu, Millo Rotenemin vẫn tiếp tục công việc từ thiện tại Việt Nam với tư cách là Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo - Việt.  
Người ta ước tính số tiền mà Millo Rotenemin quyên góp triển khai các dự án ở Việt Nam lên đến 20 triệu mark để giúp cải thiện cuộc sống cho khoảng 6.000 người, trong đó đa số là trẻ em.

Nhà từ thiện Millo Rotenemin mất vào ngày 25/7/2012 tại Áo. Thể theo ước nguyện cuối đời, đầu tháng 1/2013 vừa qua, tro cốt của ông đã được đưa từ Áo sang Việt Nam và rải xuống sông Hàm Luông (Bến Tre, mảnh đất mà ông có nhiều gắn bó trong quãng đời làm từ thiện tại Việt Nam). Dịp đó, Nhà nước Việt Nam đã truy tặng ông Huân chương Hữu nghị. Với riêng Lâm Đồng thôi, tên tuổi của nhà từ thiện Millo Rotenemin cũng đủ để được nhắc đến một cách trân trọng hơn so với những gì mà ông đang có!

Khắc Dũng