Hạn hán đe doạ thiếu nước sinh hoạt

04:03, 05/03/2013

Ông Nguyễn Nhất Ninh - Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Sở NN-PTNT) cho biết hiện tại cơ quan ông đang phải khẩn trương tìm mọi biện pháp để duy trì hoạt động của 35 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung do đơn vị quản lý đang cung cấp nước sinh hoạt cho bà con DTTS tại 37 xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Ông Nguyễn Nhất Ninh - Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Sở NN-PTNT) cho biết hiện tại cơ quan ông đang phải khẩn trương tìm mọi biện pháp để duy trì hoạt động của 35 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung do đơn vị quản lý đang cung cấp nước sinh hoạt cho bà con DTTS tại 37 xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Qua kết quả khảo sát mới đây của Trung tâm thì tới đầu tháng 3 này nguy cơ thiếu nước sinh hoạt đã hiện hữu tại 6 xã có công trình cấp nước do Trung tâm NS-VSMTNT quản lý là Đoàn Kết, Đạ Ploa (Đạ Huoai); Đinh Trang Thượng, Bảo Thuận (Di Linh); Mê Linh (Lâm Hà) và Xã Lát (Lạc Dương). Các công trình cấp nước sinh hoạt tại các xã này hiện chỉ còn hoạt động được khoảng 1/3 công suất và đang phải thực hiện cấp nước luân phiên do cạn kiệt nguồn nước. Nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn nước là do nắng hạn kéo dài trong khi rừng đầu nguồn giữ nước cho các công trình gần như đã bị khai thác trắng. Cuối tháng 2/2012 vừa qua, Trung tâm cũng đã phải xử lý vấn đề thiếu nước sinh hoạt cho 340 hộ dân sinh sống tại xã Đạ Long (Đam Rông) bằng biện pháp dùng máy bơm, lắp đặt đường ống và cụm chia nước… để bơm vét nước từ lòng suối bổ sung vào nguồn nước của Công trình cấp nước sinh hoạt xã Đạ Long. Biện pháp này cũng sẽ được Trung tâm triển khai nếu được các cấp có thẩm quyền (mà cụ thể là Bộ NN-PTNT với tờ trình của Sở NN-PTNT tỉnh) hỗ trợ đơn vị 1,2 tỷ đồng (0,2 tỷ đồng/xã) để duy trì hoạt động của các công trình cấp nước sinh hoạt tại 6 xã có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng đã nêu ở trên.

Ở 31 xã còn lại có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung do Trung tâm NS-VSMTNT quản lý, cũng theo ông Nguyễn Nhất Ninh, thì tới nay vẫn đang hoạt động bình thường, tuy nhiên việc sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hợp lý bằng các biện pháp quản lý - khai thác công trình để bảo đảm cung cấp nước qua suốt mùa hạn hán này cũng đã và đang được Trung tâm phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đồng bộ. Hiện đã xuất hiện tình trạng bà con nông dân ở một số địa phương chặn nguồn suối cung cấp nước cho công trình cấp nước sinh hoạt để lấy nước tưới cho cây trồng.

Đức Hưng