Hội nghị trực tuyến toàn quốc phòng chống AIDS, ma tuý, mại dâm

02:03, 05/03/2013

(LĐ online) - Sáng ngày 5/3, đồng chí Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng chống AIDS tỉnh Lâm Đồng tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm...

(LĐ online) - Sáng ngày 5/3, đồng chí Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng chống AIDS tỉnh Lâm Đồng tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì tại đầu cầu Hà Nội.

Theo báo cáo của 3 Bộ: Lao động - TBXH, Y tế và Công an cho thấy tình hình nhiễm HIV/AIDS, tội phạm ma tuý, mại dâm trên phạm vi cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức trong công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, lập lại trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới.

Cả nước có 210.703 trường hợp nhiễm HIV còn sống, 61.669 bệnh nhân AIDS và 63.372 trường hợp tử vong do AIDS. Riêng trong năm 2012, cả nước phát hiện 14.127 trường hợp nhiễm HIV, 6.734 bệnh nhân AIDS và 2.149 người tử vong do AIDS. So với cùng kỳ năm 2011, số trường hợp nhiễm HIV phát hiện và báo cáo giảm 26%, số người tử vong giảm gần 2 lần. Số người nhiễm HIV chủ yếu tập trung các tỉnh miền Bắc và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam bộ.

Số lượng người bán dâm toàn quốc ước tính khoảng 30.000 người với phương thức hoạt động đa dạng phức tạp, các dịch vụ trá hình, sử dụng internet, phương tiện liên lạc để tiếp thị, mại dâm theo tour du lịch… đáng báo động là mại dâm trẻ em. Cả nước có hơn 115.636 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện với 68.463 nữ nhân viên phục vụ, trong đó có 5.861 cơ sở và 9.741 nữ nhân viên nghi có hoạt động mại dâm, 6.690 người bán dâm chuyên nghiệp. Kiểm tra liên ngành phát hiện 10.964 cơ sở vi phạm, phạt tiền 8.140 cơ sở với hơn 40 tỷ đồng. Lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ 1.138 vụ với 4.746 đối tượng tội phạm liên quan đến mại dâm.

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở Việt Nam có xu hướng gia tăng cả về quy mô, tính chất và mức độ nghiêm trọng. Các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn đều sử dụng vũ khí quân dụng, chống trả quyết liệt lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt hoặc giải cứu đồng bọn, thậm chí tự sát để bịt đầu mối. Năm 2012, cả nước đã phát hiện, điều tra 20.917 vụ, bắt 31.419 đối tượng phạm tội ma túy (tăng 2.294 vụ/4.732 đối tượng so với năm 2011). Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân các cấp đã phối hợp đưa ra truy tố, xét xử 14.978 vụ/18.687 bị cáo (tăng 19% cả về số vụ và số bị cáo); trong đó 194 bị cáo bị tuyên án tử hình hoặc tuyên phạt tù chung thân; 615 bị cáo bị tuyên phạt từ trên 15 năm đến 20 năm tù; 3.521 bị cáo bị tuyên phạt từ 7 năm đến 15 năm tù.

Theo thống kê, cả nước có khoảng trên 172.000 người nghiện ma túy, tăng khoảng 13.400 người (bằng 8,5% so với năm 2011); 60 địa phương có người nghiện tăng. Số người nghiện đang ở cộng đồng chiếm tỷ lệ 65%; số còn lại  đang cai nghiện trong các cơ sở chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, trong các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ.  Trong năm 2012 đã tổ chức quản lý, chữa trị cai nghiện cho gần 47.000 lượt người, đạt 133% kế hoạch; trong đó, tiếp nhận mới 29.617 lượt người (tại trung tâm 23.413 lượt người, đạt 117% kế hoạch), cai tại gia đình, cộng đồng 6.204 lượt người (đạt 41%). Tổ chức dạy nghề cho 5.291 người (đạt 53% kế hoạch); hỗ trợ vốn, tạo việc làm cho 4.168 người trong diện quản lý sau cai nghiện (đạt 83% kế hoạch).

DIỆU HIỀN