Từ nhà tù, Phú Quốc sẽ trở thành đặc khu kinh tế phát triển

04:04, 28/04/2013

Trại tù binh Phú Quốc (Kiên Giang) nơi đây đã từng giam giữ 40.000 tù binh Cộng sản. Gần chục lớp rào kẽm gai các loại và bót gác dày đặc xung quanh, tên lính với khẩu đại liên từ trên cao luôn sẵn sàng nhả đạn.

 

a
Trại tù binh Phú Quốc (Kiên Giang) nơi đây đã từng giam giữ 40.000 tù binh Cộng sản. Gần chục lớp rào kẽm gai các loại và bót gác dày đặc xung quanh, tên lính với khẩu đại liên từ trên cao luôn sẵn sàng nhả đạn. Đã có 4.000 tù binh hy sinh trong trại tù này.

Bất chấp công ước quốc tế Genève về tù binh chiến tranh, những kiểu tra tấn tù binh ở đây sánh ngang thời trung cổ. Đây là một kiểu chuồng cọp khác với Côn Đảo, nền bằng cát rất nóng giữa nắng trưa, Chuồng Cọp được đan bằng dây thép gai rộng dài 1.1m, cao 0,5m người tù chỉ lom khom không ngồi thẳng, không nằm được.

 

b
Trói tay chân, đóng đinh vào các khớp xương và hộp sọ như một trò vui mà dã thú cũng khó sánh bằng. Thế nhưng chỉ bằng một chiếc muỗng (thìa) ăn cơm, các chiến sĩ đã đào một đường hầm nhỏ đưa nhau thoát ra ngoài nhà tù. Họ cũng đã góp phần lớn cho những ngày tháng Tư 1975 lịch sử.

 

Hôm nay, trải qua 38 năm thống nhất, Phú Quốc đang vươn mình trở thành một huyện đảo có kinh tế phát triển cao hơn nhiều huyện khác trong tỉnh. Hiện ở đây nổi tiếng với thương hiệu nước mắm Phú Quốc, nghề đánh bắt hải sản và nuôi ngọc trai, có dây ngọc trai đeo cổ giá hơn tỉ đồng.
Hôm nay, trải qua 38 năm thống nhất, Phú Quốc đang vươn mình trở thành một huyện đảo có kinh tế phát triển cao hơn nhiều huyện khác trong tỉnh. Hiện ở đây nổi tiếng với thương hiệu nước mắm Phú Quốc, nghề đánh bắt hải sản và nuôi ngọc trai, có dây ngọc trai đeo cổ giá hơn tỉ đồng.

 

Hoạt động du lịch ở Phú Quốc cũng đang phát triển rất mạnh. Mỗi ngày có từ 6 đến 8 chuyến bay đi từ TP. HCM và hơn 10 chuyến tàu cao tốc đi từ Rạch Giá, Hà Tiên rẽ sóng đưa khách nội địa và quốc tế ra đảo. Khách châu Âu rất thích đi du lịch Phú Quốc vì môi trường thiên nhiên ở đây còn giữ được nét hoang sơ. Nhiều dự án lớn đang hình thành, hy vọng Phú Quốc sẽ trở thành một đặc khu kinh tế phát triển trong tương lai. Song, vấn đề thách thức cũng đặt ra là nếu phát triển theo lối ăn xổi, thiếu kiến thức trong qui hoạch, quản lý thì có thể môi trường thiên nhiên sẽ bị băm nát, bị tàn phá và không còn hấp dẫn được ai!
Hoạt động du lịch ở Phú Quốc cũng đang phát triển rất mạnh. Mỗi ngày có từ 6 đến 8 chuyến bay đi từ TP. HCM và hơn 10 chuyến tàu cao tốc đi từ Rạch Giá, Hà Tiên rẽ sóng đưa khách nội địa và quốc tế ra đảo. Khách châu Âu rất thích đi du lịch Phú Quốc vì môi trường thiên nhiên ở đây còn giữ được nét hoang sơ. Nhiều dự án lớn đang hình thành, hy vọng Phú Quốc sẽ trở thành một đặc khu kinh tế phát triển trong tương lai. Song, vấn đề thách thức cũng đặt ra là nếu phát triển theo lối ăn xổi, thiếu kiến thức trong qui hoạch, quản lý thì có thể môi trường thiên nhiên sẽ bị băm nát, bị tàn phá và không còn hấp dẫn được ai!


Phóng sự ảnh: NGUYỄN TRỌNG HOÀNG