Đam Rông phối hợp với Sơn La và Yên Bái giải quyết di dân tự do

03:04, 10/04/2013

Tại huyện Đam Rông, sau nhiều nỗ lực của chính quyền địa phương và các ngành chức năng trong tuyên truyền, vận động đưa các hộ di dân tự do giữa các cánh rừng về ổn định cuộc sống, tại khu quy hoạch dân cư TK 12 xã Phi Liêng, vẫn còn một bộ phận người Mông di cư tự do vào TK 180 xã Liêng S’rônh sống du canh, du cư rất khó quản lý.

Tại huyện Đam Rông, sau nhiều nỗ lực của chính quyền địa phương và các ngành chức năng trong tuyên truyền, vận động đưa các hộ di dân tự do giữa các cánh rừng về ổn định cuộc sống, tại khu quy hoạch dân cư TK 12 xã Phi Liêng, vẫn còn một bộ phận người Mông di cư tự do vào TK 180 xã Liêng S’rônh sống du canh, du cư rất khó quản lý.

Trước tình hình đó, trong tháng 3/2013, huyện Đam Rông đã chủ động mời 2 đoàn công tác của các tỉnh Sơn La và Yên Bái vào làm việc về vấn đề di dân tự do. Kết quả, qua tuyên truyền, vận động, ngày 13/3/2013 đã vận động được 11 hộ/64 nhân khẩu người Mông di dân tự do tại TK 180 xã Liêng S’rônh ra khỏi rừng, bàn giao cho tỉnh Sơn La đưa về quê cũ.

Cùng với đó, huyện Đam Rông đã phối hợp với huyện Lạc Dương và Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà tuyên truyền, vận động một số bà con DTTS ở thôn 4 xã Đạ Long đi về làng cũ, quay trở lại xã Đạ Long ổn định sản xuất, sinh sống.

Để bà con yên tâm ĐCĐC ở địa phương, huyện Đam Rông chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đầu tư, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và giải quyết việc làm để bà con có thu nhập, yên tâm sản xuất, sinh hoạt tại những địa bàn đã ổn định từ trước.

Hoàng Kiến Giang