Trưởng thành nhanh chóng nhờ luôn có ý thức cầu tiến

03:04, 21/04/2013

Nói về anh Nguyễn Hữu Phụng, ông Phạm Cao Lanh - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng No-PTNT Di Linh khẳng định: Đó là một cán bộ trẻ đầy triển vọng, có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có bản lĩnh nghề nghiệp, có tinh thần đoàn kết, gương mẫu “mình vì mọi người”, có ý thức cầu tiến cao…

Anh Nguyễn Hữu Phụng
Anh Nguyễn Hữu Phụng

Nguyễn Hữu Phụng sinh năm 1977 ở Hải Dương và tốt nghiệp Học viện Ngân hàng Hà Nội năm 1998, rồi được nhận về công tác tại Chi nhánh Ngân hàng No-PTNT Di Linh. Những ngày đầu vào làm việc trong ngành ngân hàng, anh Phụng được phân công làm cán bộ tín dụng tại Phòng Giao dịch Hoà Ninh. Tuy được trang bị kiến thức trong trường lớp khá bài bản, nhưng do tuổi đời còn nhỏ, kinh nghiệm nghề nghiệp chưa có, lại ở môi trường, địa bàn công tác xa lạ, phức tạp, lại không hiểu biết về phong tục tập quán của người dân, nhất là đối với đồng bào DTTS, nên buổi đầu anh Phụng gặp không ít khó khăn. Bù lại, anh lại có sự nhiệt tình, sự khát khao muốn cống hiến và quý hơn là đức tính không ngại khó khăn, gian khổ, ham học hỏi kiến thức thực tế, kinh nghiệm nghề nghiệp từ những người đi trước. Những đức tính quý báu đó, cộng với sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo ngành và những đồng nghiệp có thâm niên nghề nghiệp đã giúp anh Phụng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhanh chóng trưởng thành từ cán bộ tín dụng, lên tổ trưởng tổ tín dụng Ngân hàng Hòa Ninh, được kết nạp Đảng (2004), rồi khi chuyển lên Chi nhánh Ngân hàng Di Linh được đề bạt phó phụ trách phòng tín dụng và từ tháng 6-2007 đến nay là Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng No-PTNT Di Linh.

Nhận thức được trách nhiệm của một trưởng phòng nghiệp vụ quan trọng trong đơn vị, ngoài việc nỗ lực trong vừa làm, vừa học để bổ túc thêm những kiến thức về kinh tế, về ngân hàng trong tình hình mới và những kiến thức về tin học, ngoại ngữ để bổ trợ cho nghiệp vụ, anh còn biết cách động viên, khuyến khích anh chị em trong phòng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để sự chỉ đạo của phòng sát sao, kịp thời, tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước, của ngành và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, anh luôn cập nhật các văn bản chỉ đạo của cấp trên thông qua hệ thống mạng Internet và thường xuyên bám sát thực tế, nhu cầu vốn đầu tư của từng địa phương, từng nhóm đối tượng khách hàng để tham mưu cho BGĐ có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, hiệu quả.

Ngoài giỏi công tác chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh nghề nghiệp, có phương thức lãnh đạo phòng khoa học, sáng tạo, linh hoạt, anh còn là tấm gương về đạo đức, lối sống về sự nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước như Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, thực hiện phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện… Đặc biệt, ở anh, ý thức cầu tiến luôn thể hiện rõ, nên được anh chị em trong phòng, trong Chi nhánh trân trọng học hỏi, noi gương. Cũng chính vì có ý thức cầu tiến cao nên hiện nay, mặc dù cuộc sống của gia đình còn gặp khó khăn, con còn nhỏ, nhưng anh vẫn tham dự và sắp hoàn thành chương trình đào tạo thạc sỹ tại Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh.

Nói về anh Nguyễn Hữu Phụng, ông Phạm Cao Lanh - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng No-PTNT Di Linh khẳng định: Đó là một cán bộ trẻ đầy triển vọng, có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có bản lĩnh nghề nghiệp, có tinh thần đoàn kết, gương mẫu “mình vì mọi người”, có ý thức cầu tiến cao… Nên trong một thời gian không lâu công tác trong ngành Ngân hàng No-PTNT (hơn 13 năm), nhưng anh đã được tặng thưởng rất nhiều phần thưởng quý báu như: Nhiều năm liền là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua ngành ngân hàng, hai lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen, hai lần được Thống đốc Ngân hàng nhà nước tặng Bằng khen và Tổng Giám đốc Ngân hàng No-PTNT Việt Nam tặng Giấy khen “cán bộ giỏi chuyên môn nghiệp vụ”.

Hoàng Kiến Giang