Vi phạm lâm luật tại huyện Bảo Lâm có chiều hướng gia tăng

02:04, 24/04/2013

Theo số liệu của UBND huyện Bảo Lâm, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 66 vụ vi phạm Luật BV-PT rừng, tăng 21 vụ so với cùng kỳ năm 2012.

Theo số liệu của UBND huyện Bảo Lâm, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 66 vụ vi phạm Luật BV-PT rừng, tăng 21 vụ so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, phá rừng trái phép 6 vụ, thiệt hại 9,695 ha; khai thác rừng trái phép 25 vụ, với khối lượng 261m3 gỗ các các loại; vận chuyển lâm sản trái phép 8 vụ, 72,09m3 gỗ; mua bán, cất giấu, chế biến, kinh doanh lâm sản trái phép 40,2m3 gỗ; vi phạm thủ tục hành chính 5 vụ. Ngành Lâm nghiệp Bảo Lâm đã xử lý 61 vụ vi phạm nói trên (trong đó, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý 1 vụ), thu nộp ngân sách nhà nước trên 303,65 triệu đồng và tịch thu nhiều tang vật, phương tiện vi phạm. Nguyên nhân của tình trạng gia tăng vi phạm Luật BV-PT rừng ở Bảo Lâm một phần do giá gỗ tăng cao, phần khác do ý thức bảo vệ rừng và đời sống của người dân gặp khó khăn, nhất là một bộ phận đồng bào DTTS ở các xã Lộc Bắc, Lộc Bảo, Lộc Tân, Lộc Lâm… Trước tình hình đó, UBND huyện Bảo Lâm chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các đối tượng vi phạm lâm luật, tạo công ăn việc làm cho người dân thông qua việc giao khoán QLBVR, nhận hợp đồng trồng rừng theo Chương trình 30a.

Hiện nay, hai công ty TNHH MTV lâm nghiệp của Bảo Lâm đã tiến hành hợp đồng người dân gieo ươm cây giống, đốt dọn thực bì, đào hố để trồng mới 152 ha rừng tại 3 xã Lộc Bắc, Lộc Bảo, Lộc Lâm.

Hoàng Đại Huynh