
Khoảng cách giữa Đà Lạt - thành phố ngàn hoa và Vinh - thủ phủ của Bắc Trung bộ đã được nối gần hơn bao giờ hết. Chỉ mất 1h30, để bạn có thể từ Langbiang huyền thoại về sông Lam nghe câu hò ví dặm.
 |
Vietjet Air luôn phục vụ hành khách bay với tiêu chí giá rẻ, tận tình |
Khoảng cách giữa Đà Lạt - thành phố ngàn hoa và Vinh - thủ phủ của Bắc Trung bộ đã được nối gần hơn bao giờ hết. Chỉ mất 1h30, để bạn có thể từ Langbiang huyền thoại về sông Lam nghe câu hò ví dặm.
Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lâm Đồng - Nghệ An sẽ phát triển được tất cả thế mạnh của địa phương
Trước yêu cầu phát triển kinh tế của hai địa phương Lâm Đồng và Nghệ An, lãnh đạo hai tỉnh đã thống nhất đề xuất tại Công văn 6209 ngày 11/10/2013, đề nghị hãng hàng không Vietjet Air mở tuyến bay thẳng Đà Lạt - Vinh. Đây là điều hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển của tương lai, đồng thời cũng đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người dân trong việc đi lại và nhu cầu được hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp có thế mạnh của hai địa phương.
Sau khi thiết lập đường bay thẳng Vinh - Đà Lạt, sẽ mở ra cơ hội cho doanh nghiệp của hai địa phương. Cung đường bay có thời gian không dài, chỉ mất 1h30’, đây là điều kiện thuận lợi cho những sản phẩm nông sản của Lâm Đồng như chè, cà phê, rau, hoa, sữa tươi có thể tiếp cận được thị trường Vinh - Nghệ An mỗi ngày. Đặc biệt, sự hợp tác trong lĩnh vực du lịch sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Bởi Nghệ An là vùng đất lịch sử cách mạng, có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, đặc biệt là du lịch biển; trong khi đó Đà Lạt - Lâm Đồng lại là điểm du lịch nổi tiếng, có thế mạnh về du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp công nghệ cao, du lịch hội nghị - hội thảo và du lịch chất lượng cao. Sự kết nối thông qua đường bay của Vietjet Air sẽ giúp cho hai địa phương phát triển được tất cả thế mạnh của địa phương trong tương lai.
Với thời gian bay 1h30', đôi cánh của Vietjet Air sẽ nối sợi dây gắn kết của hai điểm đến nổi tiếng về thắng cảnh, lịch sử, văn hóa của dải đất hình chữ s, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, đáp ứng nguyện vọng đi lại của người dân của hai thành phố.
|
Mỗi tuần, đều đặn sẽ có ba chuyến bay (thứ 3, 5, 7), khởi hành từ Vinh lúc 8h05' đến Đà Lạt vào lúc 9h35’ và chiều ngược lại khởi hành lúc 10h10', sau đó trở lại thành Vinh lúc 11h40’.
Chuyến bay đầu tiên của Vietjet Air, mang theo niềm vui và thỏa nỗi đợi mong của rất nhiều người con xứ Nghệ và cư dân các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh… đang sinh sống trên cao nguyên xanh, sẽ chính thức cất cánh vào ngày 24/12/2013, thời điểm Đà Lạt tròn 120 tuổi, thành phố mở hội hoa và Tuần Văn hóa Du lịch Lâm Đồng chính thức khai hội.
Với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần, mỗi chuyến bay của Vietjet Air sẽ rộng chỗ cho gần 1.100 hành khách.
PV Báo Lâm Đồng đã ghi lại đầy đủ những cảm xúc của những người con xứ Nghệ đang sinh sống và làm việc trên cao nguyên, nhân sự kiện này.
PV: Lâm Đồng - Nghệ An với khoảng cách hơn 1.000km, là người xứ Nghệ lập nghiệp tại Đà Lạt - Lâm Đồng, việc di chuyển, đi lại trong những lần thăm quê thường gây cho ông những khó khăn gì?
Đại tá Phan Kim Lân - Học viện Lục quân, Hội đồng hương huyện Diễn Châu (Nghệ An): Trước đây, mỗi lần về quê việc đi lại thường gặp rất nhiều khó khăn, di chuyển bằng tàu (lại mất hơn trăm km xuống Nha Trang, Tháp Chàm), xe thường phải mất 2 ngày 1 đêm và vô cùng vất vả vào thời điểm cuối năm. Nếu đi máy bay, cũng phải cất công hơn 300km để xuống Tp.Hồ Chí Minh và cũng chừng đó cây số để từ Nội Bài - Hà Nội trở về Nghệ An.
Tôi có một kỷ niệm không bao giờ quên, thường chảy nước mắt mỗi khi nhớ lại. Khi mẹ tôi mất, nghe được điện báo, phải mất hơn 10 tiếng mới bắt được xe để về và đằng đẵng hơn 2 ngày trời trên xe mới về được đến quê, không kịp thời gian để nhìn mặt và đưa tiễn bà. Điều này làm tôi rất hối hận, bởi trước khi mất, mong ước của mẹ là được gặp lại tôi, đứa con ở xa nhất của bà.
PV: Sự kiện hãng hàng không Vietjet Air mở tuyến bay thẳng Đà Lạt - Vinh đã mang lại cho ông và rất đông những cán bộ, giảng viên Học viện Lục quân là người Nghệ An cảm xúc gì?
Đại tá Phan Kim Lân: Đây thực sự là một niềm vui, thỏa nguyện mong ước bấy lâu của những người lập nghiệp xa quê như chúng tôi. Khoảng cách được nối gần, có nghĩa mối dây liên kết giữa mình và gia đình, tình cảm quê hương cũng được thắt chặt hơn. Việc đi lại trong những lần thăm quê, giỗ chạp, ma chay, cưới hỏi, hiếu hỉ... của người thân không còn là trở ngại, khi Vietjet Air mở tuyến bay thẳng nối liền hai thành phố, hai vùng đất.
Đối với những quân nhân như chúng tôi điều này càng có ý nghĩa, bởi thời gian của chúng tôi thường được nghỉ rất ít và điều lệnh quân đội không cho phép sai lệch về thời gian, nên việc Vietjet mở tuyến bay này sẽ giúp chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian và với mức giá rẻ cũng sẽ tiết kiệm chi phí khi di chuyển. Việc đi lại thuận tiện cũng giúp thực hiện được trách nhiệm bản thân với gia đình, đồng thời vẫn yên tâm công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình.
PV: Nguyễn Đức Thọ là một kỹ sư chuyên về lĩnh vực tư vấn giao thông, thủy lợi. Anh tốt nghiệp đại học và lập nghiệp tại Đà Lạt cũng đã được hơn 10 năm. Dù đã có xe hơi riêng, nhưng việc di chuyển trong mỗi lần về quê luôn là trở ngại đối với anh.
Nguyễn Đức Thọ - Công ty Tư vấn Xây dựng giao thông và thủy lợi Lâm Đồng: Tôi và bạn bè mình, những người xứ Nghệ xa quê rất vui khi đón nhận sự kiện Vietjet Air mở đường bay thẳng Đà Lạt - Vinh. Có lẽ không cần phải nói thêm, các bạn cũng biết nó có ý nghĩa như thế nào với chúng tôi.
PV: Ngoài việc đi lại thuận tiện, rút ngắn thời gian và khoảng cách, việc Vietjet mở đường bay thẳng có mở ra cơ hội nào cho các anh trong việc kí kết các hợp đồng, mở rộng tầm hoạt động của công ty ra khu vực Bắc Trung bộ?
Nguyễn Đức Thọ: Đây thực sự là một cơ hội cho chúng tôi mở rộng được phạm vi hoạt động, qua đó có thể kết nối, hợp tác với các công ty ngoài khu vực Nghệ An nói riêng và Bắc Trung bộ nói chung đang kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng về giao thông, thủy lợi. Chính điều này sẽ giúp chúng tôi học hỏi thông qua những lần cọ sát, giao lưu, qua đó ngày càng trưởng thành và nâng cao hơn nữa năng lực của mình.
PV: Đối với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, từ nhiều năm qua Vietjet Air không chỉ đơn thuần là một đối tác làm ăn, hơn thế đã là người bạn thân thuộc. Đường bay thẳng từ Đà Lạt đến Vinh có nghĩa Vietjet Air và Liên Khương đã có thêm một vòng kết nối, chặt chẽ và vững bền hơn.
Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng - Giám đốc Sân bay Liên Khương: Việc Vietjet Air mở đường bay thẳng Đà Lạt - Vinh có ý nghĩa quan trọng không chỉ với Sân bay Liên Khương, mà còn với cả người dân của Đà Lạt - Lâm Đồng và Vinh - Nghệ An. Riêng với Cảng hàng không Liên Khương, sau khi đã được đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng kiên cố và hiện đại, đủ điều kiện, tiêu chuẩn để phục vụ đến và đi của tất cả các hãng hàng không lớn không chỉ của Việt Nam mà còn của thế giới. Sau những đường bay Đà Lạt - Hà Nội, Đà Lạt - Tp.Hồ Chí Minh (khứ hồi), nay Vietjet Air lại mở thêm đường bay mới Đà Lạt - Vinh, đồng thời tăng tần suất các chuyến bay trên lên đã giúp cho sự tăng trưởng của Liên Khương đạt được con số đáng mừng, đó là tăng 25% so với năm 2012.
Kết quả đó, là do Cảng hàng không Liên Khương có những gói kích cầu thu hút, với giá cả, chi phí hợp lý dành cho các hãng hàng không như Vietjet. Hiện tại, Liên Khương với công suất 2 triệu khách/năm vẫn chưa khai thác hết công suất, nên chúng tôi rất mong được hợp tác nhiều hơn nữa với các hãng hàng không, đó cũng là cách giúp cho cảng có được sự phát triển bền vững.
PV: Vietjet Air mở tuyến bay Vinh - Đà Lạt, không chỉ giúp cho một bộ phận người dân khu vực Bắc Trung bộ đang làm việc và sinh sống tại Đà Lạt - Lâm Đồng rút ngắn được khoảng cách di chuyển, qua đó còn giúp cho kinh tế, du lịch của hai vùng được phát triển. Với tư cách là giám đốc của Sân bay Liên Khương, xin bà cho biết, sự hợp tác ngày càng mở giữa cảng và những hãng hàng không như Vietjet Air có vai trò như thế nào trong sự phát triển của địa phương?
Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng: Tuyến bay Đà Lạt - Vinh, ngoài việc rút ngắn khoảng cách, tạo sự thuận lợi cho người dân trong việc di chuyển, thì cũng trực tiếp thúc đẩy sự phát triển kinh tế một cách mạnh mẽ không chỉ của Nghệ An - Lâm Đồng mà còn kết nối được kinh tế liên vùng giữa Tây Nguyên và khu vực Bắc Trung bộ. Đà Lạt - Lâm Đồng có thế mạnh về hàng hóa nông sản như trà, cà phê, rau, hoa… Vinh - Nghệ An là một vùng đất có truyền thống lịch sử, cách mạng và là quê hương của Bác Hồ, đây chính là cơ sở để du lịch của hai vùng được phát triển lên một tầm cao mới.
Bên cạnh đó, với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần trong đường bay Đà Lạt - Vinh của Vietjet Air cũng sẽ giúp cho bài toán giao thông đường bộ giảm được sức ép, vấn đề an toàn giao thông càng được đảm bảo, nhất là trong thời gian cao điểm.
Vietjet Air là hãng hàng không thế hệ mới, năng động, hiện đại được cấp phép khai thác bay trên các chặng nội địa và quốc tế. Vietjet thực hiện hơn 500 chuyến bay mỗi tuần trên 15 đường bay nội địa và quốc tế. Tiêu chí của hãng là liên tục phát triển các nhu cầu dịch vụ hàng không chất lượng quốc tế với chi phí tiết kiệm nhất. Vietjet Air được bình chọn là “Hãng hàng không có dịch vụ vận chuyển thân thiện và chế độ khuyến mại tốt nhất Việt Nam”. Đặc biệt, theo kết quả công bố tại Luân Đôn (Anh Quốc) trong khuôn khổ giải thưởng uy tín dành cho các hãng hàng không giá rẻ toàn cầu “BudgieS&Travel Awards”, đường bay Vietjet Air được công nhận nằm trong “Top 5 đường bay mới khai trương thành công nhất thế giới, cùng với các hãng hàng không hàng đầu như SpiceJet (Ấn Độ), EasyJet (Anh Quốc), Southwest (Mỹ) và AirAsia (Malaysia)
|
Đăng Lộ - Văn Báu