Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2014

04:02, 26/02/2014

Ngày 25/2, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên năm 2014 với sự tham dự của đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện nhằm trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học và công bố 12 đề tài nghiên cứu đã được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn khám chữa bệnh tại bệnh viện.

*Công bố 12 đề tài nghiên cứu khoa học
 
Ngày 25/2, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên năm 2014 với sự tham dự của đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện nhằm trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học và công bố 12 đề tài nghiên cứu đã được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn khám chữa bệnh tại bệnh viện.
 
Các đề tài nghiên cứu đa dạng ở nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung nhiều đề tài ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng như: Đánh giá kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo kỹ thuật Lichtenstein tại BVĐK Lâm Đồng từ tháng 6/2011 - 6/2013 (tác giả Trần Văn Thích, Lê Quý Sơn), khảo sát đột qụy não điều trị tại BVĐK Lâm Đồng từ tháng 5/2012 - 4/2013 (nhóm tác giả Bùi Xuân Thanh, Nguyễn Bá Hy, Phan Văn Điền...), đánh giá kết quả sớm điều trị ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi một đường mổ (Lê Quang Huy), nghiên cứu ứng dụng nội soi ổ bụng trong chấn thương -vết thương bụng (nhóm tác giả Lê Quý Sơn, Lê Quang Huy, Nguyễn Văn Nghĩa...), ứng dụng cộng hưởng từ chẩn đoán 22 ca bất thường mạch máu não tại BVĐK Lâm Đồng (Bùi Hoàng Hải Thủy, Tô Thị Hương Giang), biến đổi ADH trong nhiễm trùng thần kinh trung ương ở trẻ (Lê Văn Tiến, Trần Kiêm Hảo), đánh giá kết quả điều trị ARV của bệnh nhân HIV/AIDS tại Phòng khám ngoại trú - BVĐK Lâm Đồng (Phan Văn Điền và cộng sự), khảo sát mức độ tắc nghẽn bằng phế dung ký và lâm sàng ở bệnh nhân sau điều trị đợt cấp COPD tại BVĐK Lâm Đồng (nhóm tác giả Trần Văn Phương, Đoàn Thị Âu...).
 
Ngoài ra, còn có các đề tài nghiên cứu đánh giá về thực trạng nhiễm khuẩn bệnh viện tại BVĐK Lâm Đồng, tình trạng đông máu của sản phụ trước khi sinh tại BVĐK Lâm Đồng, chất lượng chăm sóc người bệnh.
 
 
DIỆU HIỀN