Lâm Hà: Nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông

03:02, 20/02/2014

Theo thống kê, năm 2013, trên địa bàn huyện Lâm Hà đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, bị thương 9 người, thiệt hại về tài sản 55 triệu đồng; so với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 1 vụ (8/9 vụ), số người chết giảm 1 người (9/10), số người bị thương không tăng, không giảm (9/9), thiệt hại về tài sản tăng 10 triệu đồng (55/45 triệu đồng). Các nguyên nhân chính gây tai nạn là do: không đi đúng phần đường, vượt xe 1 vụ, chuyển hướng không quan sát, chạy quá tốc độ, vượt ẩu...

Theo thống kê, năm 2013, trên địa bàn huyện Lâm Hà đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, bị thương 9 người, thiệt hại về tài sản 55 triệu đồng; so với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 1 vụ (8/9 vụ), số người chết giảm 1 người (9/10), số người bị thương không tăng, không giảm (9/9), thiệt hại về tài sản tăng 10 triệu đồng (55/45 triệu đồng). Các nguyên nhân chính gây tai nạn là do: không đi đúng phần đường, vượt xe 1 vụ, chuyển hướng không quan sát, chạy quá tốc độ, vượt ẩu...
 
Số liệu đó cho thấy, dù là một huyện đông dân cư, có đời sống kinh tế - xã hội từng ngày phát triển, nhưng những năm gần đây tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Lâm Hà đã cơ bản được kiềm chế. Để có được kết quả đó, trong năm Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo TTATGT huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc 14 văn bản tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, gìn giữ TTATGT trên địa bàn huyện. Bằng nhiều biện pháp hữu hiệu, các ban ngành, mặt trận, đoàn thể cùng “vào cuộc”, phối kết hợp chặt chẽ với nhau tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT đến từng khu phố, từng nhà, đến mọi tầng lớp nhân dân, mọi lứa tuổi. Phòng giáo dục chỉ đạo 21 trường mầm non, 35 trường tiểu học, 20 trường trung học trong toàn huyện nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật về TTATGT trong các buổi học chính khóa; xây dựng “Cổng trường an toàn” tại các trường học trong huyện; ra mắt CLB “Thanh niên xung kích an toàn giao thông” tại Trường THPT Lâm Hà với 150 HS tình nguyện trực đảm bảo an toàn giao thông tại cổng trường. Phong trào “Đường thông, hè thoáng” được Hội Nông dân các xã, thị trấn vận động bà con góp hơn 10.593 ngày công tu sửa gần 99 km đường giao thông, 9 cầu cống. Hội Cựu chiến binh tổ chức cho 100% hội viên đăng ký thi đua “Hội viên và con em hội viên chấp hành tốt Luật ATGT”. Đoàn Thanh niên tổ chức cho 6.500 ĐVTN ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh Luật ATGT, tổ chức “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”, các hội thi “Hiểu biết về pháp luật”… Tuyên truyền bằng phương tiện truyền thông đại chúng, bằng tờ rơi, bằng trực quan sinh động với băng rôn, khẩu hiệu, áp phích trên các trục đường chính; tuyên truyền tại các buổi họp dân ở nhà sinh hoạt cộng đồng thôn - khu phố, nhà văn hóa các xã – thị trấn.  Để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Giáp Ngọ và lễ hội xuân 2014, huyện Lâm Hà đã tổ chức đợt hoạt động cao điểm phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT đến từng xã, thị trấn, cơ quan đơn vị, đảm bảo vui xuân an toàn không có tai nạn giao thông.
 
Ngoài ra, Công an huyện xây dựng mô hình tuyến đường an toàn giao thông tại 2 xã Tân Văn, Đạ Đờn, 150 hộ dân sinh sống dọc theo các tuyến đường đi qua địa phận 2 xã viết cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, không vi phạm pháp luật về TTATGT; xây dựng 18 mô hình tuyến đường ATGT tại các thôn, tổ dân phố; công tác lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ cũng được tiến hành triệt để. Tổ chức cho 350 hộ dân ở 3 trung tâm thương mại lớn thị trấn Đinh Văn, Nam Ban, Tân Hà viết cam kết không lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ; giải tỏa 33 trường hợp lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán, họp chợ. 
 
Bên cạnh đó, công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm luôn được thực hiện thường xuyên, quyết liệt. Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản 5.334 trường hợp, xử lý 4.738 trường hợp (3.599 xe mô tô, 1.139 xe ô tô), tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 30 ngày: 241 trường hợp, 60 ngày: 59 trường hợp; tạm giữ 609 phương tiện các loại; nộp ngân sách nhà nước 1,81 tỷ đồng. Trong đó, các lỗi vi phạm cụ thể: không đội mũ bảo hiểm (3.048 trường hợp), đỗ xe không đúng nơi quy định (239 trường hợp), chở hàng vượt quá trọng tải (283 trường hợp), không có giấy phép lái xe (245), không có chứng nhận bảo hiểm (175), không thắt dây an toàn (245), chở quá số người (98), chạy quá tốc độ (20), chưa đủ tuổi (51), đi không đúng phần đường quy định (42)… Ngoài ra, lực lượng công an 16 xã, thị trấn tuần tra lập biên bản 2.011 trường hợp, xử lý 1.762 trường hợp, nộp ngân sách 384,7 triệu đồng.
 
Với những nỗ lực, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Lâm Hà có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông đã được kiềm chế, văn hóa giao thông đã định hình trong ý thức của cộng đồng, tất cả vì mục tiêu an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà. 
 
Thái An