Người thầy thuốc nhân dân

02:02, 26/02/2014

Dược sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thọ Biên - Chủ tịch Hội Dược liệu Lâm Đồng, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế đồng thời là nhà nghiên cứu dược liệu của tỉnh Lâm Đồng vừa vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân". Ông là người đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng đón nhận danh hiệu cao quý này.

Dược sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thọ Biên - Chủ tịch Hội Dược liệu Lâm Đồng, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế đồng thời là nhà nghiên cứu dược liệu của tỉnh Lâm Đồng vừa vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”. Ông là người đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng đón nhận danh hiệu cao quý này.
 
DS Nguyễn Thọ Biên lần giở các công trình nghiên cứu dược liệu
DS Nguyễn Thọ Biên lần giở các công trình nghiên cứu dược liệu
Ông sinh năm 1940 tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Từ khi ra trường công tác năm 1962 đến nay qua các vùng miền như: Tây Bắc, Hà Nội, Lâm Đồng, suốt cả cuộc đời ông luôn quan tâm nghiên cứu các cây thuốc sử dụng trong y học cổ truyền. Ông đã dành trọn niềm đam mê đi tìm tòi, khảo sát các cây thuốc ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Từ năm 1978 đến năm 2012, DS Nguyễn Thọ Biên đã trực tiếp làm chủ nhiệm 7 đề tài cấp tỉnh chuyên về điều tra, sưu tầm, trồng trọt dược liệu. Ông đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 1997 và được Bộ Y tế tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông năm 2011. 
 
Nhân dịp Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) năm nay, trong niềm vinh dự được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” ông cho biết: “Tôi cảm thấy rất vinh dự cho bản thân và cho tỉnh Lâm Đồng. Tôi có suy nghĩ là dược sĩ thì phải tìm ra nguồn thuốc mà Lâm Đồng có rất nhiều cây thuốc, tài nguyên dược liệu rất tốt. Bản thân tôi có ước nguyện cả đời phải làm được cái gì đó trong việc tìm tòi, nghiên cứu dược liệu. Khi đã đam mê về dược liệu tạo ra sự thích thú trong công việc, tôi nghiên cứu khi còn công tác đến khi đã nghỉ hưu vẫn duy trì thói quen nhằm để lại những tài liệu về dược liệu Lâm Đồng có ích cho xã hội”. 
 
Trong căn gác nhỏ với nhiều tài liệu quý về dược liệu, ông nhiệt tình đôn hậu cho chúng tôi xem những công trình tâm huyết cả cuộc đời, có tài liệu đã úa vàng theo màu thời gian, có sách vẫn tươi mới vì còn mang tính thời sự. Đó là cuốn sách: “Cây hoa Đà Lạt làm thuốc” mới xuất bản cuối năm 2013 nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, giới thiệu 120 cây hoa có tại thành phố Đà Lạt dùng làm thuốc. Mỗi cây hoa được ghi chép tên khoa học, tên thường gọi, nguồn gốc, bộ phận dùng, thành phần hóa học, tác dụng, công dụng, liều dùng và những nước trên thế giới đã sử dụng. Đây mới chỉ là 120 cây hoa làm thuốc trong số hơn 1.000 loài cây làm thuốc có ở Đà Lạt và 1.664 cây làm thuốc ở Lâm Đồng được DS Biên nghiên cứu trong Danh lục tài nguyên Dược liệu Lâm Đồng năm 2012.
 
Các đề tài, sách nghiên cứu về dược liệu do DS Nguyễn Thọ Biên thực hiện như: Phục hồi nhân giống trồng thí nghiệm cây canh-ki-na tại Lâm Đồng (1986-1991), nghiên cứu trồng cây thanh hao hoa vàng (1991-1992), danh mục cây thuốc và động vật làm thuốc tỉnh Lâm Đồng (1994), cây thuốc Lâm Đồng (1996), dự án tiền khả thi kêu gọi vốn đầu tư trồng, chế biến, tiêu thụ cây dược liệu actisô, canh-ki-na (1998, 1999); danh lục tài nguyên dược liệu tỉnh Lâm Đồng (2012), cây hoa Đà Lạt làm thuốc (2013). 
 
Riêng đề tài “Danh lục tài nguyên dược liệu tỉnh Lâm Đồng” được ông tự bỏ tiền túi nghiên cứu không sử dụng ngân sách nhà nước. Khi đã nghỉ hưu với 2 năm tập trung công sức để thực hiện danh lục gồm 3 phần: Thực vật làm thuốc 1.664 loài thuộc 237 họ thực vật, động vật làm thuốc 165 loài thuộc 101 họ động vật, khoáng vật làm thuốc 21 loài. Đồng thời có bảng phân loại các cây thuốc, động vật làm thuốc theo họ, tác dụng chữa bệnh, tính chất đặc trưng, trữ lượng… Qua danh lục tài nguyên dược liệu Lâm Đồng cho thấy nguồn dược liệu của Lâm Đồng phong phú vô cùng.  
 
Với bề dày cống hiến trong ngành Y tế Lâm Đồng và gắn bó cuộc đời với đất Đà Lạt - Lâm Đồng, DS Biên tự hào cho biết năm 2013 vừa qua ông tròn 50 năm tuổi Đảng, gia đình ông đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” 10 năm liền được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Từ năm 1962 – 2001, ông công tác 39 năm trong ngành y tế, trong đó 28 năm làm quản lý, quá trình công tác ông trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật về dược 21 năm. Hiện nay, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Dược liệu Việt Nam, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Khoa học kỹ thuật Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Hội Đông Y Lâm Đồng, Chủ tịch Hội Dược liệu Lâm Đồng. Bước sang tuổi 74 ông vẫn giữ lối sống mẫu mực, tinh anh và niềm đam mê nghiên cứu dược liệu luôn còn cháy bỏng. Nói chuyện với chúng tôi về dược liệu ông có thể nói cả ngày quên cả thời gian!
 
DIỆU HIỀN