Thứ 6, 25/04/2025, 06:56

Lá cờ đầu của phong trào Chữ thập đỏ Bảo Lộc

03:04, 13/04/2014

Trong nhiều năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường 2 (TP Bảo Lộc) luôn là đơn vị dẫn đầu về công tác phát triển hội viên, thu hội phí, xây dựng quỹ Hội. Hoạt động nhân đạo được kết hợp lồng ghép trong nhiều phong trào, là đơn vị xuất sắc vượt chỉ tiêu hiến máu trong Lễ hội Xuân Hồng. Có thể xem phường 2 là lá cờ đầu của phong trào CTĐ thành phố Bảo Lộc...

“Trong nhiều năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường 2 (TP Bảo Lộc) luôn là đơn vị dẫn đầu về công tác phát triển hội viên, thu hội phí, xây dựng quỹ Hội. Hoạt động nhân đạo được kết hợp lồng ghép trong nhiều phong trào, là đơn vị xuất sắc vượt chỉ tiêu hiến máu trong Lễ hội Xuân Hồng. Có thể xem phường 2 là lá cờ đầu của phong trào CTĐ thành phố Bảo Lộc”. Đó là đánh giá của ông Trần Hữu Đông - Chủ tịch Hội CTĐ thành phố Bảo Lộc. 
 
Bà Nguyễn Thị Hồng Lê - Chủ tịch Hội CTĐ phường 2 (thứ hai từ trái sang) đến thăm và hỗ trợ em Nguyễn Thị Kim Chung (bị ung thư máu)
Bà Nguyễn Thị Hồng Lê - Chủ tịch Hội CTĐ phường 2 (thứ hai từ trái sang) đến thăm và hỗ trợ em Nguyễn Thị Kim Chung (bị ung thư máu)
 
Điểm sáng triển khai mô hình “địa chỉ nhân đạo”
 
Phường 2 hiện có 5.120 hộ dân, nhưng đến nay chỉ còn 30 hộ nghèo, chiếm 0,58%. Quyết tâm đạt tỷ lệ giảm nghèo bình quân từ 10 - 12%/năm, phường 2 đã triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo; trong đó, phải kể đến phong trào “địa chỉ nhân đạo” của Hội CTĐ phường. Bà Nguyễn Thị Hồng Lê - Chủ tịch Hội CTĐ phường 2 cho biết: “Tại phường 2, mô hình “địa chỉ nhân đạo” đã được phát động và duy trì từ năm 2009. Trung bình mỗi năm, Hội CTĐ phường hỗ trợ thường xuyên cho 23 địa chỉ. Từ năm 2009 đến nay, phường đã hỗ trợ cho 110 địa chỉ nhân đạo; trong đó, có 20 hộ đã thoát nghèo. Theo lời ông Trần Hữu Đông: “Toàn thành phố hiện có 130 địa chỉ nhân đạo. Việc hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo này khá tích cực, nhưng tính hiệu quả giữa các phường, xã lại không đồng đều. Tuy nhiên, tại phường 2, việc hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo luôn rất hiệu quả nên số hộ thoát nghèo hàng năm rất bền vững”. 
 
Bà Nguyễn Thị Hồng Lê trao đổi: “Việc xác định, lựa chọn các địa chỉ nhân đạo được Hội CTĐ phường giao về cho các chi Hội. Sau khi đã tìm được đối tượng hỗ trợ, các chi Hội lên kế hoạch hỗ trợ. Mức đóng góp do các hội viên trong chi Hội quyết định. Trên cơ sở đó, Hội CTĐ phường có sự hỗ trợ thêm”. Gia đình ông Nguyễn Văn Tăng và bà Đỗ Thị Thoa (tổ 16, phường 2) là một trong những địa chỉ nhân đạo (bị bệnh nan y) được hỗ trợ từ đầu năm 2013 đến nay. Trung bình hàng tháng, Chi Hội CTĐ tổ 16 (phường 2) hỗ trợ gia đình ông Tăng từ 300 - 400 ngàn đồng. Riêng trong dịp tết, Chi Hội đã vận động hỗ trợ thêm 2,25 triệu đồng, cùng với quần áo và nhu yếu phẩm. Ngoài ra, Hội CTĐ phường còn đề nghị Quỹ Tín dụng phường 2 hỗ trợ cho ông bà 1 triệu đồng/năm để chi phí chữa bệnh và sinh hoạt”. Với cách hỗ trợ này, Hội CTĐ phường 2 cũng triển khai với nhiều địa chỉ nhân đạo khác. Điển hình như em Nguyễn Thị Kim Chung (tổ 19) bị ung thư máu, với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng. Với những hộ nghèo có khả năng thoát nghèo, Hội CTĐ phường đứng ra tín chấp cho họ được vay vốn, đầu tư phát triển kinh tế để có hướng thoát nghèo.
 
Không chỉ điển hình trong thực hiện mô hình “địa chỉ nhân đạo”, những hoạt động khác của Hội CTĐ phường 2 đều được triển khai tích cực, hiệu quả. Hiện, toàn phường có hơn 1.400 hội viên hoạt động ở 29 chi hội (6 chi Hội trường học và 23 chi Hội tổ dân phố). Trung bình mỗi năm, Hội phát triển mới từ 20 - 40 hội viên. Công tác xây dựng quỹ Hội là một “điểm sáng” khác của Hội CTĐ phường 2. Trong 23 chi Hội tổ dân phố, gần 50% chi Hội có quỹ đóng góp trên 10 triệu đồng. Đây là mức đóng góp khá cao, cá biệt có những chi Hội có nguồn quỹ cao hơn Hội CTĐ cấp xã. Từ nguồn quỹ Hội này, các chi Hội, tổ Hội và phường Hội có cơ sở để triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Riêng đối với 6 chi Hội CTĐ trường học trên địa bàn, từ năm 2010 đến nay, hoạt động của cả 6 chi Hội đều đạt vững mạnh. Đặc biệt, phường 2 cũng là đơn vị dẫn đầu vượt chỉ tiêu khá cao trong công tác hiến máu tình nguyện. Trong đợt hiến máu lần thứ nhất của toàn thành phố năm 2014, phường 2 đã hiến hơn 80 đơn vị máu.
 
HẢI UYÊN