Tăng cường phòng chống sốt rét

09:06, 20/06/2014

Theo Trung tâm Y tế Dự phòng Lâm Đồng, 6 tháng đầu năm 2014 đã phát hiện 215 ca mắc sốt rét, tăng 15 ca so với cùng kỳ năm 2013. Địa phương có số mắc cao nhất là Đức Trọng với 114 ca, tăng 64 ca so với cùng kỳ năm 2013. Dự báo tình hình sốt rét trên địa bàn toàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng cao trong thời gian tới. 

Theo Trung tâm Y tế Dự phòng Lâm Đồng, 6 tháng đầu năm 2014 đã phát hiện 215 ca mắc sốt rét, tăng 15 ca so với cùng kỳ năm 2013. Địa phương có số mắc cao nhất là Đức Trọng với 114 ca, tăng 64 ca so với cùng kỳ năm 2013. Dự báo tình hình sốt rét trên địa bàn toàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng cao trong thời gian tới. 
 
Để bảo đảm thực hiện mục tiêu phòng chống sốt rét năm 2014, không để dịch sốt rét xảy ra và ngăn chặn sự lan rộng của ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc, Sở Y tế Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát dịch tễ tại các vùng trọng điểm sốt rét, chú trọng vùng có nguy cơ xảy ra dịch, vùng sâu, vùng xa, vùng di biến động dân cư. Tổ chức các đợt phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực có nguy cơ xảy ra dịch và khu vực có tỷ lệ người mang ký sinh trùng sốt rét cao theo hướng dẫn của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng. 
 
Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh thực hiện giám sát và đánh giá việc triển khai phun, tẩm hóa chất. Bảo đảm đủ thuốc, hóa chất, vật tư, phương tiện phòng chống dịch sốt rét cho tuyến cơ sở. Theo dõi chặt chẽ số liệu báo cáo công tác phòng chống sốt rét của các đơn vị; cập nhật số liệu hàng tuần, báo cáo Sở Y tế để có hướng chỉ đạo kịp thời. 
 
Các cơ sở khám chữa bệnh đẩy mạnh công tác quản lý, điều trị ca bệnh, đảm bảo việc điều trị đủ liều, đủ ngày theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sốt rét do Bộ Y tế ban hành. Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường quản lý đối tượng dân di biến động, dân lao động tại vùng sốt rét lưu hành để thực hiện lấy lam máu, chẩn đoán và điều trị bệnh sốt rét kịp thời. Triển khai các biện pháp truyền thông về phòng chống bệnh sốt rét một cách phù hợp, tập trung vào đối tượng nguy cơ mắc bệnh sốt rét cao: Dân đi rừng, ngủ rẫy, giao lưu với vùng sốt rét lưu hành.
 
DIỆU HIỀN