Thứ 3, 29/04/2025, 21:37

Đường Mai Anh Đào đến bao giờ có hoa mai anh đào?

09:06, 24/06/2015

Hơn mười năm trôi qua, đèo Mimosa đã có sắc vàng mimosa tô điểm cho những cung đường đèo này thêm thơ mộng, ấy vậy nhưng đường Mai Anh Đào đến nay mỗi dịp sắc hồng nở rộ trên thành phố ngàn hoa vẫn chẳng thấy bóng dáng mai anh đào đâu.

Đèo Mimosa (phường 10) và đường Mai Anh Đào (phường 8) là hai con đường đầu tiên mang tên những loài hoa đặc trưng của Đà Lạt, được HĐND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định đặt tên đường từ đầu năm 2002. Hơn mười năm trôi qua, đèo Mimosa đã có sắc vàng mimosa tô điểm cho những cung đường đèo này thêm thơ mộng, ấy vậy nhưng đường Mai Anh Đào đến nay mỗi dịp sắc hồng nở rộ trên thành phố ngàn hoa vẫn chẳng thấy bóng dáng mai anh đào đâu.
 
Mỗi dịp tết đến, xuân về, Đà Lạt khoác bộ cánh hồng rực của nàng “công chúa” mai anh đào. Người ta chỉ biết đến những bóng hồng mai anh đào dọc theo bờ hồ Xuân Hương, trên các con đường: Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Nguyễn Du… Trong khi đó, con đường Mai Anh Đào bắt ngang bốn điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt (Rừng Hoa Đà Lạt, Thung lũng Tình Yêu, Đồi Mộng Mơ, Đà Lạt Sử Quán) cùng hàng loạt các cơ sở đặc sản có tiếng của thành phố lại chẳng có bóng dáng mai anh đào.
 
Đường Mai Anh Đào dài 1,5km, bắt đầu từ cuối đường Nguyên Tử Lực và kết thúc ở cuối đường Phù Đổng Thiên Vương. Theo ghi nhận của phóng viên, một phần ba con đường luôn tấp nập khách du lịch này hiện chỉ có cây uy li mộc phát triển tốt, phần đường còn lại là những cây mai anh đào chỉ mới 2-3 năm tuổi tính tới thời điểm hiện tại. Trong khi đó, theo Đề án khôi phục, nâng cấp môi trường, cảnh quan Đà Lạt - Lâm Đồng năm 2005 và hướng đến năm 2010, đường Mai Anh Đào (từ Thung lũng Tình Yêu đến cuối hồ Xuân Hương) được tiến hành trồng mai anh đào.
 
Ông Phạm Tuấn Sơn - Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Đô thị Đà Lạt cho biết, công ty đã nhiều lần tổ chức các đợt ra quân trồng cây trên đường Mai Anh Đào. Mai anh đào ở đây thay vì được trồng trên vỉa hè thì lại trồng ở phần đất ven theo khuôn viên Khu du lịch Thung lũng Tình Yêu và Đồi Mộng Mơ. Ông Sơn cho rằng do đất cằn cỗi nên số lượng hiện tại chỉ có khoảng từ 50-60 cây. Điều đáng suy ngẫm ở đây, Đề án được phê duyệt từ tháng 8/2005, đã 10 năm trôi qua nhưng vẫn chưa có mùa hoa anh đào nào thu hút khách du lịch và người dân địa phương ngay trên chính con đường mang tên loài hoa này. 
 
Chủ tịch UBND phường 8 - Nguyễn Đức Cứ cũng cho biết, chính quyền địa phương cùng Đoàn Thanh niên phường 8 đã tổ chức, khuyến khích các hộ dân trồng mai anh đào vào các dịp lễ trên địa bàn dân cư, ven đường các con hẻm nhỏ, nhằm tô điểm cảnh quan địa phương. Còn về cây xanh trên đường Mai Anh Đào, ông Sơn cho biết, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Đô thị Đà Lạt là đơn vị nhận trách nhiệm trồng và chăm sóc. 
 
Để góp phần cho Đà Lạt thực sự là một thành phố hoa, chúng ta cần có những cây hoa trên những con đường hoa một cách đúng nghĩa như tên gọi mà thành phố đã lấy loài hoa đặc trưng mai anh đào đặt cho tên đường. Trồng hoa và cây xanh không phải trách nhiệm của riêng một đơn vị, hay cá nhân, tổ chức nào, mà đây là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Đến bao giờ đường Mai Anh Đào mới có hoa anh đào nở rộ đón du khách mỗi độ xuân về…!?
 
NGỌC LAN