Thứ 5, 17/04/2025, 21:49

Không chỉ chặt hạ và cắt tỉa cành

09:07, 17/07/2015

Hiện đã nửa cuối tháng 7, Tây Nguyên nói chung và Đà Lạt của Lâm Đồng nói riêng đã bắt đầu bước vào mùa mưa bão. Vào mùa mưa bão hằng năm, việc cây xanh ngã đổ thực sự trở thành mối nguy hại cho tính mạng con người và tài sản của người dân...

Hiện đã nửa cuối tháng 7, Tây Nguyên nói chung và Đà Lạt của Lâm Đồng nói riêng đã bắt đầu bước vào mùa mưa bão. Vào mùa mưa bão hằng năm, việc cây xanh ngã đổ thực sự trở thành mối nguy hại cho tính mạng con người và tài sản của người dân. Mới đây, UBND TP Đà Lạt đã có văn bản chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng Lâm Viên, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ đô thị Đà Lạt và UBND các phường xã về việc chặt hạ, cắt tỉa cành nhánh cây xanh để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.
 
Theo đó, UBND TP Đà Lạt giao trách nhiệm cho Ban quản lý rừng Lâm Viên có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra các đường phố, khu dân cư, các cơ quan, đơn vị... có cây xanh có nguy cơ ngã đổ và gãy cành nhánh, cây chết khô và đưa ra biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Cùng đó, UBND TP Đà Lạt còn giao nhiệm vụ cho Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ đô thị Đà Lạt tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ cây xanh đô thị do đơn vị quản lý để tổ chức cắt tỉa cành nhánh hoặc đề xuất chặt hạ nhằm đảm bảo an toàn; giao cho UBND các phường xã phối hợp kiểm tra, đề xuất xử lý cành nhánh và cây xanh, cây chết khô có nguy cơ ngã đổ và gãy cành... Cũng tại văn bản này, UBND TP Đà Lạt còn nêu rõ: Cần trồng lại cây xanh, chủ yếu là thông ba lá, theo quy chế quản lý cây xanh trên địa bàn TP Đà Lạt nhằm đảm bảo mật độ cây xanh khu vực nội thị thành phố; thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị. Điều chúng tôi muốn đặc biệt lưu ý: Cũng tại văn bản nói trên của UBND TP Đà Lạt còn có một nội dung quan trọng là “xử lý nghiêm những trường hợp có hành vi vi phạm tác động làm chết cây khu vực rừng nội ô”. 
 
Hằng năm, trong mùa mưa bão, Đà Lạt có khoảng 500 - 700 cây xanh (chủ yếu là thông ba lá) cần được chặt hạ để tránh nguy hại cho tính mạng người dân. Đà Lạt vài năm trước đây đã từng xảy ra hiện tượng thông ngã đổ gây chết người. Mới đây nhất - đầu tháng 7/2015, chỉ dăm trận mưa dầm kèm theo gió to đã có hàng loạt cây thông ngã đổ đè bẹp ô tô và nhà cửa của người dân. Nhưng, Đà Lạt trong những năm qua cũng không quá lạ trước hiện tượng lợi dụng mưa bão để triệt hạ những cây thông mà con người ta cho là “chướng mắt” (vì nằm ngay trong khuôn viên hoặc bờ rào nhà dân, bên cạnh các vườn cây trồng). Cơ quan chức năng nhận được đơn xin phép cho chặt hạ những cây xanh “có nguy cơ” đôi khi... cả nể mà không quá khó khăn trong việc phê duyệt. Bởi vậy, cây cần chặt hạ lại không chặt hạ, còn cây không cần chặt hạ thì lại lãnh án “tử”. Rừng thông Đà Lạt vì thế mà thưa thớt dần, trong khi tai nạn do thông ngã đổ thì vẫn cứ xảy ra.
 
Và, “xử lý nghiêm những trường hợp có hành vi vi phạm tác động làm chết cây khu vực rừng nội ô” tuy chỉ là một dòng ngắn trong văn bản nói trên nhưng vô cùng quan trọng là thế!              
 
KHẮC DŨNG