Thứ 4, 26/03/2025, 11:34

Không để trẻ em chết vì TNGT

07:10, 22/10/2017

(LĐ online) - Sáng ngày 21/10/2017, Hội nghị trực tuyến An toàn giao thông quốc gia 9 tháng đầu năm 2017 được tổ chức tại Hà Nội và 63 điểm cầu toàn quốc. Đồng chí Trương Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì đầu cầu Hà Nội. Đầu cầu Lâm Đồng có mặt đầy đủ thành viên ban An toàn giao thông tỉnh với sự chủ trì của ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

(LĐ online) - Sáng ngày 21/10/2017, Hội nghị trực tuyến An toàn giao thông quốc gia 9 tháng đầu năm 2017 được tổ chức tại Hà Nội và 63 điểm cầu toàn quốc. Đồng chí Trương Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì đầu cầu Hà Nội. Đầu cầu Lâm Đồng có mặt đầy đủ thành viên ban An toàn giao thông tỉnh với sự chủ trì của ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
 
9 tháng đầu năm 2017, toàn quốc xảy ra 14.346 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.113 người, bị thương 11.785 người. So với cùng kỳ 2016, TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ TNGT giảm 966 vụ, số người chết giảm 330 người, số người bị thương giảm 1.810 người. Đã xảy ra 58 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 188 người chết, bị thương 170 người. Tai nạn chủ yếu vẫn do phương tiện giao thông đường bộ và điều đáng chú ý là tỷ lệ trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng. 
 
Tình hình TNGT theo địa phương trong 9 tháng đầu năm 2017 có 43 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết vì TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2016, trong đó 9 địa phương giảm trên 20% số người chết là các tỉnh Cao Bằng, Cà Mau, Quảng Ninh, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Yên Bái. Đặc biệt Cà Mau, Cao Bằng, Quảng Ninh giảm trên 35% số người chết do TNGT.
 
Tuy nhiên, vẫn còn 15 địa phương có số người chết vì TNGT tăng so với cùng kỳ 2016, trong đó 8 tỉnh tăng trên 10% là: Quảng Bình, Khánh Hòa, Quảng Trị, Cần Thơ, Hải Phòng, Tuyên Quang, Hậu Giang, Lai Châu, trong đó, có 2 tỉnh có số người chết tăng trên 40% là Hậu Giang và Lai Châu.
 
Về ùn tắc giao thông, tình hình ùn tắc giao thông có diễn biến phức tạp và có dấu hiệu gia tăng, nhất là tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, cụ thể: xảy ra 54 vụ ùn tắc giao thông kéo dài. So với cùng kỳ năm 2016, tăng 29 vụ . Nguyên nhân do tai nạn giao thông là 45 vụ, lưu lượng phương tiện tăng cao là 3 vụ , sự cố trên đường, cháy nổ, sạt lở gây nên 6 vụ.
 
Trong 9 tháng đầu năm 2017, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện 47 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong đó, tập trung vào một số chuyên đề nhằm nâng cao công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ngành GTVT đã thực hiện trên 82.967 cuộc thanh tra, kiểm tra; ra quyết định xử phạt 76.531 vụ với số tiền trên 352 tỷ đồng; tạm giữ 245 ô tô; đình chỉ hoạt động 541 bến và 363 phương tiện thủy nội địa; giám sát 804 kỳ sát hạch lái xe ô tô, 846 kỳ sát hạch lái xe mô tô. 
 
Lực lượng công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự đã kiểm tra, xử lý 3.454.780 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền 2.144 tỷ đồng, tạm giữ 535.934 phương tiện. Số trường hợp vi phạm nồng độ cồn là 150.624 trường hợp. Số trường hợp không đội mũ bảo hiểm là 728.211 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng chức năng trong Quân đội đã kiểm tra hơn 2.000 lượt xe ô tô quân sự hoạt động ở ngoài doanh trại; đã chấn chỉnh, xử lý 215 lượt xe vi phạm.
 
Lực lượng thanh tra giao thông đã phát hiện 21.551 xe vi phạm tải trọng, tước 6.967 giấy phép lái xe, xử phạt nộp kho bạc nhà nước 187,3 tỷ đồng. Bộ Công an đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 37.211 trường hợp xe vi phạm quá khổ, quá tải.
 
Đánh giá chung, tình hình ATGT trong 9 tháng đầu năm đã có bước chuyển biến, số vụ TNGT giảm, số người chết, người bị thương giảm. Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT vẫn còn nhiều phức tạp khiến tình hình TNGT giảm chưa bền vững. Đó là tình trạng tử vong trẻ em vì TNGT tăng cao, xe dù bến cóc, xe quá khổ quá tải hoạt động có xu thế tăng mạnh, ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn ngày càng tăng. Còn tồn tại các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT chưa được xử lý dứt điểm, đặc biệt là tình trạng nút giao thông, điểm giao cắt đường bộ-đường sắt không đảm bảo an toàn; lối đi dân sinh trái phép tồn tại tràn lan trên hệ thống đường sắt. Tình trạng tàu khai thác cát cũng khiến mất an toàn giao thông đường thủy. Tình hình mưa lũ các tỉnh miền núi phía Bắc cũng gây sạt lở, ách tắc hàng trăm km đường giao thông.
 
Ba tháng cuối năm 2017, Ủy ban ATGT quốc gia xác định phải tăng cường công tác tuyên truyền tới toàn dân về văn hóa giao thông, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát. Cần chú trọng xử lý xe quá khổ quá tải, điểm đen giao thông, quản lý chặt đường dân sinh cắt ngang đường sắt. Với lực lượng lái xe, cần gắn chặt trách nhiệm của chủ sở hữu xe trong quản lý, cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý kinh doanh vận tải. Cả nước tiếp tục phát triển giao thông công cộng hợp lý, áp dụng khoa học kỹ thuật trong điều tiết giao thông, kiện toàn hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông.  
 
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, dù Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, các bộ ngành, địa phương quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách nhưng tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Ông yêu cầu các bộ ngành, địa phương cần vào cuộc ráo riết hơn nữa, tăng cường phối hợp mọi hoạt động, nâng cao ý thức của toàn xã hội để giảm bớt TNGT trên cả số vụ, số người chết và bị thương. Đặc biệt lưu ý tới tỷ lệ trẻ em tử vong vì TNGT và có các biện pháp xử lý kèm theo, không để trẻ em chết vì TNGT ngày càng tăng.
 
D.Quỳnh